Xác lợn chết ‘đầu độc’ suối Cao Bằng

07/09/2015 10:35 GMT+7

UBND H.Hòa An (Cao Bằng) vừa yêu cầu cơ quan công an và các lực lượng chức năng khẩn trương truy tìm và xử lý thủ phạm vứt xác lợn chết bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân tại xã Ngũ Lão bức xúc.

UBND H.Hòa An (Cao Bằng) vừa yêu cầu cơ quan công an và các lực lượng chức năng khẩn trương truy tìm và xử lý thủ phạm vứt xác lợn chết bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân tại xã Ngũ Lão bức xúc.

Xác lợn chết được vứt dọc đường Quốc lộ 3 đoạn qua địa phận xã Ngũ Lão, H.Hòa An - Ảnh: Cao Bắc
Xác lợn chết được vứt dọc đường Quốc lộ 3 đoạn qua địa phận xã Ngũ Lão, H.Hòa An - Ảnh: Cao Bắc
Qua phản ánh trong dư luận và xác nhận từ chính quyền địa phương xã Ngũ Lão, H.Hòa An, ngày càng có nhiều xác lợn chết vứt bỏ bên đường hoặc ném xuống các con suối trên địa bàn. Gần đây nhất, ngày 1.9, trên đoạn đường QL 3 đi qua xã Ngũ Lão, người dân địa phương đã phát hiện 7 xác lợn chết trong quá trình phân hủy bốc mùi xú uế. Trong đó, có đến 4 xác lợn chết trương phềnh dưới con suối Củn, theo hướng chảy về TP.Cao Bằng.
Khẳng định số lợn chết không phải là lợn được nuôi tại địa phương, anh Nguyễn Văn Đ., sinh sống trên địa bàn xã Ngũ Lão, phản ánh: tình trạng xác lợn chết vứt bừa bãi dọc QL 3 đã được phát hiện nhiều lần. Mỗi lần như vậy, người dân đều thông báo với chính quyền địa phương, nhưng vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm.
Cũng theo thông tin từ anh Đ., tình trạng xác lợn chết vứt trộm bữa bãi bắt đầu xuất hiện khi khu vực đầu nguồn suối Củn có nhiều điểm thương lái tập kết lợn để tắm, cho ăn, trước khi chờ xuất bán sang Trung Quốc.
“Có thể trong quá trình vận chuyển, lợn bị chết do bệnh, ốm nên thương lái vứt trộm xuống lòng đường hoặc quẳng xuống suối. Ngoài ra, dòng nước suối Củn hiện bị ô nhiễm nặng nề bởi nguồn chất thải từ các bãi tắm lợn xả thẳng ra suối, theo dòng chảy về TP.Cao Bằng”, anh Đ. nói.
Ngoài anh Đ., nhiều người dân lo lắng xác lợn chết, chất thải xả bừa bãi ra suối có thể là nguồn phát tán bệnh dịch cho đàn gia súc tại địa phương cũng như địa bàn suối Củn chảy qua.
Ông Nguyễn Hữu Thao, Phó chủ tịch UBND H.Hòa An xác nhận có tình trạng xác lợn chết bị vứt bừa bãi ở địa bàn xã Ngũ Lão, nhưng chưa thể xác minh được nguồn gốc.
Theo ông Thao, trong các trường hợp phát hiện lợn chết không rõ nguyên nhân bị vứt lại trên địa bàn dân cư, cơ quan thú y đều có mặt để thu gom xử lý tiêu hủy và phun thuốc khử trùng làm vệ sinh môi trường, ngăn chặn các bệnh dịch có thể phát tán, lây lan.
“Dựa theo phản ánh từ người dân địa phương, chúng tôi đã trực tiếp yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra nguồn gốc cũng như thủ phạm vứt xác lợn chết bừa bãi để xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Thao thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.