Xác định nguồn gốc 2 con lạc đà ở Cao Bằng

29/11/2023 10:08 GMT+7

Trong vòng 1 năm, nếu chủ sở hữu của 2 con lạc đà không đến nhận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng sẽ toàn quyền xử lý do đây là tang vật của một vụ buôn lậu.

Ngày 29.11, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, cho biết 2 con lạc đà ở xã Xuân Trường (H.Bảo Lạc, Cao Bằng) là tang vật của một vụ buôn lậu, các đối tượng bỏ lại tại khu vực biên giới Trung Quốc và Cao Bằng.

Xác định nguồn gốc 2 con lạc đà ở Cao Bằng - Ảnh 1.

2 con lạc đà đang được Đồn Biên phòng Xuân Trường chăm sóc

CTV

Ban đầu, lực lượng biên phòng phát hiện 3 con lạc đà (2 đực, 1 cái) vào khoảng thời gian từ tháng 2 - tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, 1 con lạc đà đực chết khi mới được đưa về. 2 con còn lại được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường chăm sóc. Đơn vị cũng đã thông báo rộng rãi cho ai là chủ của 2 con lạc đà đến nhận, nhưng đến nay vẫn chưa có ai.

"Chúng tôi đang chờ ý kiến của cấp trên để có những văn bản, hướng dẫn cụ thể. Trong vòng 1 năm kể từ khi phát hiện, nếu chủ sở hữu của các cá thể lạc đà không đến nhận, đơn vị sẽ toàn quyền xử lý", vị đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng nói.

2 con lạc đà lạ xuất hiện ở Cao Bằng

Theo vị này, do lạc đà không phải là động vật bản địa nên rất khó có chủ đến nhận. Thậm chí, chủ thật cũng không dám đến nhận vì phải xuất trình giấy phép, nguồn gốc xuất xứ...

Sau 1 năm không có người đến nhận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng dự định có những phương án như tặng các vườn quốc gia hay tổ chức, đơn vị nhà nước đảm bảo vấn đề nuôi dưỡng hoặc bán đấu giá. Hiện nay, bán đấu giá có một điểm khó là các hội đồng thẩm định từ huyện trở lên không có danh mục của lạc đà nên khó thẩm định về giá.

Nếu có một trung tâm cứu hộ đến nhận nuôi 2 con lạc đà này thì "quá tốt" bởi do không hợp thổ nhưỡng, khí hậu nên quá trình chăm sóc rất khó khăn. Bên cạnh việc cho ăn, sức khỏe và bệnh tật của lạc đà khó lường trước "nếu nó ốm, chết, chúng tôi là những người phải chịu trách nhiệm",đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng nói.

Được biết, lạc đà có nguồn gốc từ các vùng sa mạc của châu Á và Bắc Phi. Đây là loài động vật lớn nhất sống được trên sa mạc và các vùng khô cằn thiếu nước uống.

Ngoài lạc đà, tại Cao Bằng cũng từng xuất hiện động vật ngoại lai là chuột túi. Trong 2 ngày 8 - 9.11, người dân trên địa bàn xã Đức Long (H.Thạch An, Cao Bằng) phát hiện 3 con chuột túi nên đã thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp, vây bắt. 2 ngày sau, chính quyền bắt thêm được 1 cá thể chuột túi nữa.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT), cho biết 4 con chuột túi là của các đối tượng buôn lậu trên đường vận chuyển qua biên giới bị kiểm lâm phát hiện thì bỏ trốn và bỏ lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.