Xác định danh tính người phụ nữ tử vong trong tai nạn đường sắt ở Ninh Thuận

27/10/2022 11:30 GMT+7

Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt ở Ninh Thuận làm một phụ nữ tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đánh giá, nguyên nhân ban đầu do nạn nhân tự tử.

Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt ở Ninh Thuận làm một phụ nữ tử vong (Thanh Niên ngày 26.10 đưa tin), sáng ngày 27.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết đã xác định danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là Phạm Thị Thái Hoa (54 tuổi, ngụ ở P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

Hiện trường vụ tai nạn

Thiện nhân

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt thương tâm ở Ninh Thuận

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, khoảng 9 giờ 5 phút ngày 26.10, đoàn tàu SH44 khi chạy tới Km1409+000 thì phát hiện bà Hoa đang đi bộ một mình trong giới hạn an toàn đường sắt.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Thiện nhân

Khi phát hiện bà Hoa, lái tàu kéo còi cảnh báo nhưng nạn nhân không phản ứng. Sau đó, lái tàu tiếp tục hãm phanh nhưng không kịp, đầu máy tàu va chạm với bà Hoa, cuốn nạn nhân vào gần toa xe và kéo đi khoảng 145m khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Qua làm việc với gia đình nạn nhân, được biết bà Hoa có dấu hiệu bệnh trầm cảm, hay bỏ nhà đi lang thang. Đánh giá ban đầu, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm xác định nạn nhân tự tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.