Xã tự ý giao đất, huyện cấp sổ đỏ tràn lan ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
29/03/2022 05:48 GMT+7

Đất công do nhà nước quản lý nhưng bị cán bộ xã, hộ dân lấn chiếm rồi UBND huyện cấp sổ đỏ. Nhiều trường hợp phạt hành chính nhưng không thu hồi tiếp tục để tái lấn chiếm.

Chiếm đất công tặng người khác

Năm 2003, UBND H.Xuyên Mộc phát hiện trường hợp lấn chiếm đất công tại khu Láng Hàng, xã Bình Châu. Cụ thể, ông Trần Ngọc Thanh (đảng viên xã Bình Châu - PV) lấn chiếm đất công tặng cho 23 hộ dân với diện tích hơn 6 ha. Ông Mai Văn Thum tự khai phá, lấn chiếm sử dụng và chuyển nhượng cho 7 hộ gần 7 ha. Ông Lê Minh Hoàng lấn chiếm hơn 2 ha. Ông Trần Thử lấn chiếm diện tích 2.340 m2. Ngày 3.6.2004, UBND H.Xuyên Mộc báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc 14 cán bộ, đảng viên có đơn tự nguyện trả lại đất cho nhà nước với diện tích hơn 3 ha, còn lại 9 trường hợp chưa trả.

Đất khu vực Láng Hàng bị dân lấn chiếm, nhiều trường hợp được cấp sổ đỏ

Nguyễn Long

Ngày 25.1.2005, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản chỉ đạo UBND H.Xuyên Mộc xử lý dứt điểm việc thu hồi đất của những người chưa trả lại cho nhà nước, thu hồi khoản tiền thu lợi bất chính của các đối tượng (1,3 tỉ đồng) nộp ngân sách… Tuy nhiên, đến nay UBND H.Xuyên Mộc chưa thực hiện việc thu hồi đất đối với 14 trường hợp tự nguyện trả lại.

Đến năm 2013, UBND H.Xuyên Mộc tiếp tục kiểm tra và phát hiện 76 trường hợp lấn chiếm với tổng diện tích hơn 20 ha đất. UBND huyện này và UBND xã Bình Châu đã ban hành 76 quyết định xử lý vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện được các quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Mặc dù là đất công do nhà nước quản lý nhưng giai đoạn 2004 - 2007, UBND H.Xuyên Mộc đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) 53 thửa cho các hộ dân với tổng diện tích hơn 6 ha. Năm 2016, UBND H.Xuyên Mộc chỉ mới tiến hành thanh tra việc cấp sổ đỏ 7 thửa đất đối với 3 trường hợp là bà Văn Thị Chính, Lê Thị Nhàn và ông Huỳnh Văn Diện (liên quan việc cấp sổ đỏ cho 3 trường hợp này, ngày 9.3, ông Đặng Thanh Minh, nguyên Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc đã bị khởi tố bị can về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cho tại ngoại), số còn lại 46 thửa đất chưa được thanh tra, kiểm tra.

Hay tại khu Dốc Lết, ấp Bình Trung có tổng diện tích gần 27 ha đất do UBND xã Bình Châu quản lý, nhưng có hơn 6 ha đất bị người dân lấn chiếm. Năm 2004, UBND H.Xuyên Mộc mới xử lý vi phạm hành chính đối với 59 trường hợp lấn chiếm với diện tích hơn 6 ha. Đến nay, tại khu vực này đã có 237 trường hợp lấn chiếm với tổng diện tích hơn 25 ha. Đối với 59 trường hợp lấn chiếm bị xử lý năm 2004 thì hiện nay có 24 trường hợp không còn sử dụng đất, còn lại 36 trường hợp vẫn tiếp tục sử dụng hoặc sang nhượng bằng giấy tay, cho tặng người khác sử dụng đến nay với tổng diện tích hơn 10 ha. Trong số 59 trường hợp này có ông Đặng Ngọc Tho là em ruột của ông Đặng Thanh Minh, nguyên Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc chiếm gần 4 ha đất (Báo Thanh Niên đã phản ánh).

Xã tự ý giao đất

Khu dân cư và khu tập thể giáo viên ấp Bình Minh có diện tích gần 5.000 m2. Năm 1993 các hộ dân tại xã Bình Châu có nhu cầu sử dụng đất để xây nhà ở nên có đơn gửi UBND xã Bình Châu xin giao đất. Đến năm 1995, UBND xã Bình Châu có biên bản về việc tạm thời giao đất cho một số hộ để cất nhà ở (có thu tiền). Tuy nhiên, UBND xã Bình Châu không quản lý, bảo quản hồ sơ lưu trữ dẫn đến không thể thống kê được có bao nhiêu trường hợp được UBND xã tạm giao đất. Đến năm 2010 có 17 hộ gia đình, cá nhân đăng ký sử dụng đất, nhưng UBND xã Bình Châu đã không có biện pháp quản lý chặt chẽ khu đất công dẫn đến các hộ dân lấn, chiếm xây cất nhà ở hết khu đất. Tương tự, khu tập thể giáo viên ấp Bình Trung có diện tích khoảng 1,5 ha nằm trong khu vực Dốc Lết. Khu đất này được UBND xã Bình Châu giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân vào năm 1994, với khoảng 65 lô, đến nay có 3 hộ đã được cấp sổ đỏ. Theo Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, việc UBND xã giao đất trong 2 trường hợp trên cho các hộ dân là không đúng thẩm quyền.

Tẩy xóa, chỉnh sửa sổ mục kê 51 thửa với hơn 23 ha đất

Theo Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ thời điểm lập hồ sơ địa chính năm 1997 đến trước năm 2015, UBND xã Bình Châu chưa quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ đất công. Các khu đất, thửa đất ngoài việc thể hiện trên sổ mục kê do UBND xã quản lý, thì chưa được đo đạc xác định ranh giới cụ thể từng khu vực, chưa được phân ranh rõ ràng trên thực địa…Việc quản lý đất chưa sử dụng chủ yếu được UBND xã Bình Châu căn cứ vào sổ mục kê và bản đồ địa chính qua các thời kỳ nhưng việc quản lý hồ sơ địa chính còn lỏng lẻo, nhiều thửa đất trong hồ sơ địa chính lưu tại UBND xã Bình Châu bị hư hỏng, tẩy xóa, chỉnh sửa. Cụ thể, trong sổ mục kê năm 1997 bị tẩy xóa, chỉnh sửa 51 thửa đất với tổng diện tích hơn 23 ha đất.

Theo bản đồ địa chính năm 2005, khu vực Bàu Bàng có diện tích hơn 100 ha đất do UBND xã Bình Châu quản lý. Tính đến năm 2019, khu vực này có 35 hộ dân chiếm hơn 28 ha đất, nhưng UBND xã Bình Châu chưa xử lý vi phạm hành chính đối với bất cứ trường hợp nào. Hiện có 42 hộ dân đã được huyện cấp sổ đỏ (thời điểm cấp từ năm 2007). Hay khu vực đất Động Phật có tổng diện tích khoảng 21 ha, nhưng bị người dân lấn chiếm một phần. Hiện có 4 hộ dân được cấp sổ đỏ với tổng diện tích gần 7 ha. Theo UBND xã Bình Châu, hiện khu vực này còn lại khoảng 2 ha công, diện tích còn lại đã bị các hộ dân lấn chiếm sử dụng nhưng chưa có trường hợp nào bị xử lý vi phạm hành chính. Còn tại khu đất Bàu Sen có diện tích hơn 8 ha đất do UBND xã quản lý. Theo hồ sơ địa chính đến năm 2005 vẫn đứng tên UBND xã Bình Châu, nhưng đến năm 2013 toàn bộ diện tích đất (trừ sông, suối…) đã bị các hộ dân lấn chiếm sử dụng…

Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết việc quản lý đất công thời kỳ trước năm 2015 tại xã Bình Châu vẫn còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ, thậm chí còn buông lỏng quản lý, dẫn đến tình trạng đất bị lấn chiếm mà không kiểm tra, xử lý. Hiện, UBND xã Bình Châu không nắm rõ được số lượng, diện tích và thời điểm lấn chiếm đối với diện tích đất do mình quản lý.

Để xảy ra các vi phạm đất đai tại xã Bình Châu, trách nhiệm thuộc chủ tịch, phó chủ tịch UBND phụ trách và cán bộ địa chính liên quan qua các thời kỳ từ năm 1997 đến trước năm 2015. Việc UBND H.Xuyên Mộc không thu hồi đất mà người dân chiếm ở khu Láng Hàng là trách nhiệm của ông Lương Thành Công và Mai Văn Dũng, nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.