Xả trạm thu phí, cầu Rạch Miễu vẫn 'thất thủ' vào tối mùng 4 Tết

Bắc Bình
Bắc Bình
08/02/2019 20:50 GMT+7

Lượng phương tiện tăng đột biến, từ 16 giờ ngày 8.2, BOT cầu Rạch Miễu xả trạm thu phí cả 2 chiều nhưng giao thông trên QL60 vẫn ùn ứ đến 'nghẹt thở'.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ khoảng 15 giờ cùng ngày, lượng phương từ các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre đổ về QL60 hướng lên cầu Rạch Miễu tăng đột biến khiến giao thông đoạn từ TP.Bến Tre (Bến Tre) đến ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) ù ứ nghiêm trọng.
Từ chiều 8.2, giao thông trên QL60, chiều từ Bến Tre đi Tiền Giang, đã hết sức căng thẳng ẢNH: BẮC BÌNH
Từ 16 giờ cùng ngày, BOT cầu Rạch Miễu đã chủ động xả trạm cả 2 chiều (tổng cộng 6 làn) nhưng đến khoảng 19 giờ, lượng phương tiện vẫn ùn ứ nghiêm trọng, nối dài từ khu vực vòng xoay Tân Thành (thuộc P.Phú Tân, TP.Bến Tre) đến ngã ba Trung Lương kéo dài khoảng 15 km.

Trong khi đó, chiều từ Tiền Giang về Bến Tre tuy phương tiện không nhiều nhưng BOT cầu Rạch Miễu vẫn xả trạm.

Lực lượng CSGT 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang phối hợp chặn dòng nhằm giải phóng phương tiện xe máy và các phương tiện hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang, nhưng tình hình giao thông vẫn hết sức phức tạp ẢNH: BẮC BÌNH

Để giải phóng lượng phương tiện từ tỉnh Bến Tre về TP.HCM, lực lượng CSGT 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang phối hợp ngăn dòng trên cầu Rạch Miễu, hướng từ Tiền Giang về Bến Tre từ khoảng 16 giờ 15 đến hơn 17 giờ ngày 8.2, nhưng lượng phương tiện vẫn ken dày, nhích từng chút.

Tài xế Bùi Văn Khoắc, điều khiển xe khách từ Trà Vinh đi Bình Dương, cho biết anh mất hơn 1 tiếng 30 phút mới di chuyển được quãng đường chưa đến 10 km từ TP.Bến Tre đến TP.Mỹ Tho.

Các điểm giao thông "thắt cổ chai" như cầu Rạch Miễu, cầu Ba Lai tiếp tục... thất thủ ẢNH: BẮC BÌNH
Lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre và Tiền Giang căng sức chặn dòng để hạn chế các phương tiện đổ ra QL60 ẢNH: BẮC BÌNH
BOT cầu Rạch Miễu đã đóng tất cả 6 làn thu phí từ chiều nay và khẳng định chỉ thu phí lại lúc giao thông qua đây thông thoáng ẢNH: BẮC BÌNH
Các phương tiện xếp hàng ken kín xung quang BOT cầu Rạch Miễu từ khoảng 15 giờ đến tối 8.2 ẢNH: BẮC BÌNH
Trời càng về tối, nhiều ô tô lấn luôn làn dành cho xe máy nên rất nhiều xe máy chọn cách quẹo vào khu vực TT.Châu Thành (H.Châu Thành, Bến Tre) để vòng lại hoặc... quay về.
“Lẽ ra tôi đã đi từ hôm qua nhưng phải “né” vì nghĩ sẽ có rất nhiều người đi làm như mình sau Tết. Nhưng tôi không ngờ cũng có quá nhiều người nghĩ như mình. Tôi phải về thôi, chứ cái kiểu này mà đến ngã ba Trung Lương chắc tới sáng mai”, anh Lê Văn Tâm (quê ở Trà Vinh, công nhân ở KCN Lê Minh Xuân - TP.HCM) ngao ngán nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.