Xả trạm BOT Biên Cương 90 phút sau lễ khai hội đền Cửa Ông

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
17/03/2018 08:27 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa đồng ý đề xuất của UBND thành phố Cẩm Phả về việc xả trạm BOT Biên Cương trong 90 phút để đảm giao thông sau lễ khai hội đền Cửa Ông.

Theo đó, thời gian xả trạm bắt đầu từ 21 giờ 30 đến 23 giờ ngày 18.3. Tất cả phương tiện lưu thông qua trạm BOT Biên Cương trong thời gian này sẽ được miễn phí, sau thời gian trên, Công ty CP BOT Biên Cương tiếp tục thu phí theo quy định.
Quyết định này được đưa ra theo đề nghị của UBND thành phố Cẩm Phả, để đảm bảo giao thông phục vụ người dân và du khách tới dự lễ hội đền Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả. Theo kịch bản, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 18.3 đến 19.3. Chương trình khai hội diễn ra từ 19 giờ 55 đến 21 giờ 30 ngày 18.3.
Lễ hội đền Cửa Ông năm nay sẽ có các nghi thức như lễ xin mở hội diễn ra tại đền Thượng, lễ rước Đức Ông vi hành khu an ngự (trên bờ và dưới biển) gồm 28 đoàn, lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cho đền Cửa Ông. Phần hội sẽ là các trò chơi dân gian, như tổ tôm điếm, kéo co, đua thuyền, nấu cơm, têm trầu, soạn lễ, chọi gà, thi đấu cờ người, bịt mắt đập niêu, đẩy gậy, bơi thuyền rồng… Đáng chú ý, ngay sau khi kết thúc lễ khai hội sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút.
Theo ban tổ chức, ngày khai hội ước tính sẽ có khoảng 4 vạn du khách đến dự và việc xả trạm BOT Biên Cương là để giao thông trên quốc lộ 18 không bị ách tắc ở khu vực trạm thu phí, sau khi kết thúc lễ khai hội đêm 18.3.
Lễ hội đền Cửa Ông được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Đền Cửa Ông là một trong những di tích nhà Trần nổi tiếng vùng Đông bắc. Chủ thần đền là Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng (con trai thứ ba của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn), người có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, giữ yên bờ cõi phía Đông bắc Tổ quốc cách đây 700 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.