Xả súng tại Mỹ, ít nhất 3 người thiệt mạng

Khánh An
Khánh An
10/06/2022 07:28 GMT+7

Một người đàn ông xả súng tại nhà máy của Công ty Columbia Machine (bang Maryland, Mỹ) khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ xả súng

Ảnh chụp màn hình star tribune

Tờ USA Today ngày 10.6 đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ xả súng tại một cơ sở sản xuất máy móc, thiết bị dùng trong ngành sản xuất bê tông ở thị trấn Smithsburg (hạt Washington, bang Maryland, Mỹ).

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Washington xác nhận về việc đối phó vụ xả súng vào khoảng 14 giờ 30 ngày 9.6 (giờ địa phương). Khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường, họ tìm thấy 4 nạn nhân bị trúng đạn, trong đó 3 nạn nhân đã thiệt mạng.

Người bị thương được đưa đến bệnh viện, trong khi cảnh sát tiếp tục truy lùng do thủ phạm đã bỏ trốn. Trong lúc truy đuổi, một sĩ quan cảnh sát đấu súng với nghi phạm khiến cả 2 bị thương và sau đó được đưa đến bệnh viện nhưng chưa rõ tình trạng thương tích.

“Cảnh sát tiểu bang đã phản ứng, truy đuổi nghi phạm. Nghi phạm nổ súng bắn vào vai một viên cảnh sát, nhưng cũng bị bắn lại vào lưng”, thống đốc Maryland Larry Hogan cho biết trong buổi họp báo.

Chưa rõ danh tính cũng như động cơ vụ xả súng. Sự việc xảy ra tại nhà máy của Công ty Columbia Machine sản xuất các thiết bị trong sản xuất bê tông và cung ứng cho các khách hàng tại hơn 100 nước.

Một phát ngôn viên của Columbia Machine cho biết công ty đang hợp tác với cơ quan chức năng, đồng thời từ chối đưa ra bình luận.

Viết trên Twitter, thượng nghị sĩ Ben Cardin tại Maryland cảm ơn các lực lượng thực thi pháp luật đã ứng phó vụ xả súng, đồng thời cho rằng “điều này không thể cứ xảy ra”. Theo Reuters, FBI và Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ Mỹ đã cử nhân viên đến hiện trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.