Xả súng ở Walmart Mỹ, nhân viên giết 6 người rồi tự sát

24/11/2022 13:35 GMT+7

Một nhân viên siêu thị Walmart đã nổ súng giết chết 6 người và làm bị thương một số người khác. Sau đó, người này tự sát tại một cửa hàng ở thành phố Chesapeake (bang Virginia, Mỹ).

Vụ việc xảy ra vào hôm 22.11 trong tuần nghỉ lễ bận rộn, và là trường hợp bạo lực xả súng hàng loạt mới nhất ở nước Mỹ.

Cảnh sát trưởng thành phố Chesapeake Mark Solesky cho biết hung thủ được phát hiện đã chết ở hiện trường.

Ông Solesky nói: "Trong khi chúng tôi đang tiếp tục cuộc điều tra, chúng tôi có thể thông báo một số chi tiết như sau: 6 nạn nhân đã chết, 4 nạn nhân đang được điều trị tại các bệnh viện khu vực và chưa rõ tình trạng vào thời điểm này. Nghi phạm đã chết vì vết thương chúng tôi cho là do súng của người này tự gây ra. Đội cảnh sát SWAT của Chesapeake đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của nghi phạm và với sự giúp đỡ của Cảnh sát bang Virginia, chúng tôi đã lục soát hết ngôi nhà. Chúng tôi có lý do để tin rằng không có rủi ro nào cho công chúng vào lúc này".

"Anh ấy muốn biết, kẻ xả súng có phải là nhân viên của Walmart không, và chúng tôi có thể xác nhận điều đó", ông Solesky cho hay.

Các đặc vụ FBI tại hiện trường vụ xả súng ở siêu thị Walmart

reuters

Vụ thảm sát hôm 22.11 xảy ra chỉ vài ngày sau khi 1 tay súng giết 5 người và làm bị thương 17 người tại một hộp đêm dành cho cộng đồng LGBTQ ở bang Colorado. Và 9 ngày trước vụ xả súng ở Walmart, 3 thành viên của đội bóng đá Đại học Virginia đã bị bắn chết sau khi có kẻ nổ súng vào một chiếc xe buýt chở đầy sinh viên.

Sau vụ nổ súng tại Đại học Virginia, Thống đốc bang Virginia Glenn Youngkin đã phải đối mặt với những lời kêu gọi có chính sách giải quyết bạo lực súng đạn.

Hôm 23.11, ông Youngkin cho biết ông đã đề nghị hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong cuộc điều tra.

Thống đốc Youngkin viết trên Twitter rằng: "Những hành động bạo lực tàn bạo này không có chỗ trong cộng đồng của chúng ta".

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 23.11 đã gọi vụ nổ súng ở Walmart là "một hành động bạo lực khủng khiếp và vô nghĩa nữa", đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng mọi nguồn lực liên bang cần thiết để hỗ trợ cuộc điều tra.

Briana Tyler, nhân viên của Walmart, nói với ABC News rằng kẻ nổ súng là một người quản lý tại cửa hàng. Người này kể lại rằng: "Tôi nhìn lên và quản lý của tôi vừa mở cửa và anh ta nổ súng".

Đây không phải là vụ xả súng hàng loạt đầu tiên tại Walmart, là doanh nghiệp có hàng nghìn cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Tại Walmart ở El Paso, Texas, vào tháng 8.2019, 23 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng hàng loạt gần biên giới của Mỹ với Mexico. Đây cũng là một cuộc tấn công đẫm máu nhất vào cộng đồng người Tây Ban Nha trong thời hiện đại.

Trong một tuyên bố, công ty Walmart cho biết họ bị sốc trước hành động bạo lực này và đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.