Xả súng ở doanh trại quân đội Ấn Độ, 4 binh sĩ thiệt mạng

12/04/2023 15:10 GMT+7

Bốn binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một doanh trại quân đội ở bang Punjab của Ấn Độ vào sáng sớm 12.4 và những kẻ xả súng vẫn chưa bị bắt.

Xả súng ở doanh trại quân đội Ấn Độ, 4 binh sĩ thiệt mạng - Ảnh 1.

Bên ngoài doanh trại quân đội nơi xảy ra vụ xả súng

REUTERS

Reuters dẫn tuyên bố của quân đội Ấn Độ cho biết 4 binh sĩ tử vong vì vết thương do súng gây ra trong vụ việc xảy ra vào đầu giờ sáng 12.4. Tuyên bố không đề cập đến hoàn cảnh hoặc các chi tiết khác về chuyện ai là người chịu trách nhiệm.

Theo một nguồn tin quốc phòng giấu tên, các tay súng đã xuất hiện tại doanh trại quân đội ở thành phố Bathinda thuộc bang biên giới Punjab. Số lượng tay súng chưa được xác định.

SPS Parmar, sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Punjab, nói với Reuters rằng sự việc "không phải là một vụ tấn công khủng bố" và diễn ra tại một căng tin.

Doanh trại quân đội đã bị phong tỏa và một cuộc điều tra chung với cảnh sát địa phương đang được tiến hành, theo tuyên bố của quân đội Ấn Độ. Tuyên bố cũng cho biết không có thương tích và thiệt hại tài sản nào khác được báo cáo.

"Tất cả các khía cạnh bao gồm việc một khẩu súng trường (tấn công) có thể liên can cũng như việc 28 viên đạn được báo cáo mất tích hai ngày trước đang được xác định chắc chắn", quân đội cho hay.

Hình ảnh từ hãng thông tấn ANI cho thấy rào chắn được dựng lên trên con đường bên ngoài cổng của doanh trại quân đội và lực lượng an ninh được triển khai dọc theo tường bao.

Doanh trại quân đội này cách thủ đô New Delhi khoảng 280 km về phía tây bắc, chủ yếu dành cho gia đình của binh sĩ. Biên giới giữa Ấn Độ với Pakistan cách thành phố Bathinda khoảng 100 km về phía tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.