Xã bán đất, dân lãnh đủ

05/09/2015 09:14 GMT+7

Thời gian qua, đại diện 13 hộ dân thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) liên tục ngăn cản các chủ đất xây nhà tại khu A (giai đoạn 2 KDC nam cầu Cẩm Lệ). Vì sao?

Thời gian qua, đại diện 13 hộ dân thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) liên tục ngăn cản các chủ đất xây nhà tại khu A (giai đoạn 2 KDC nam cầu Cẩm Lệ). Vì sao?

Đại diện 13 hộ dân canh giữ lô đất mà ông Nguyễn Duy Phong đang xây nhà
Đại diện 13 hộ dân canh giữ lô đất mà ông Nguyễn Duy Phong đang xây nhà - Ảnh: Nguyễn Tú
Ông Lê Diện (ngụ thôn Cẩm Nam), đại diện 13 hộ dân này phản ánh năm 2002 gia đình ông cùng 12 hộ ở thôn Cẩm Nam như nhà ông Lê Đức Quỳnh, Võ Quốc Hùng, Phan Văn Nhựt, Nguyễn Lộc, Phan Ngọc Chung, Nguyễn Trà… bị giải tỏa mở rộng KDC nam cầu Cẩm Lệ. Do tiền đền bù không đủ mua đất tái định cư nên năm 2004, UBND xã Hòa Châu quy hoạch đất thổ và vườn hoang địa phương, ưu tiên phân cho 13 hộ dân mua đất, trong đó có 6 hộ thương binh, gia đình chính sách, còn lại là chưa có nhà cửa. “Tại thời điểm đó (2004), mỗi lô đất chúng tôi phải nộp 21 triệu đồng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2005, chúng tôi đổ đất xây nhà thì UBND xã Hòa Châu bàn bạc không nên xây dựng vì đã có quyết định quy hoạch giải tỏa giai đoạn 2. Tuy nhiên, đến 2007 khi làm dự án, giải tỏa san lấp vẫn không kiểm định, không đền bù và chưa bố trí đất tái định cư cho chúng tôi nên chúng tôi ngăn cản. Lúc này Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hòa Châu là ông Phùng Kiệm có khuyên can và hứa sẽ giải quyết nên chúng tôi chấp hành”, ông Diện kể. Khu đất này sau khi hoàn thiện hạ tầng được phân lô bán cho người khác. Dù vậy, mấy năm qua, người mua đất cũng không thể xây nhà vì bị 13 hộ dân ngăn cản quyết liệt...
Điển hình như trường hợp ông Nguyễn Duy Phong (41 tuổi, ngụ tổ 37A, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ), vừa có đơn kêu cứu gửi các cấp chính quyền về việc ông mua lô đất 11, phân khu B2-21, khu A giai đoạn 2 tại xã Hòa Châu, được Sở TN-MT cấp sổ đỏ ngày 20.8.2012, được UBND H.Hòa Vang cấp phép xây dựng ngày 27.7. Tuy nhiên, khi ông xây nhà tháng 8 vừa qua thì bị 13 hộ dân ngăn cản với lý do trên. Ông Nguyễn Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Châu cho hay, mới đây nhất, TP.Đà Nẵng giải quyết bố trí cho 13 hộ dân thôn Cẩm Nam vào khu tái định cư thôn Giáng Nam, xã Hòa Phước nhưng người dân muốn bố trí tại chỗ, vì thôn Giáng Nam ở xa bất tiện nhưng thành phố chưa giải quyết. 13 hộ dân kiến nghị, giải quyết vậy là không hợp lý vì họ chưa được kiểm định đất, đền bù, cũng chưa thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp mà đã bố trí họ vào thôn Giáng Nam.
Ông Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết, đây là hậu quả của việc chính quyền xã Hòa Châu chuyển đổi đất nông nghiệp sai quy định, mặc dù xã sai, đáng lẽ thành phố hủy luôn không giải quyết nhưng huyện đã quan tâm, kiến nghị cho 13 hộ dân nên cuối cùng thành phố mới chấp nhận bố trí cho họ vào tái định cư ở Giáng Nam. “Ngày xưa UBND xã Hòa Châu tự quy hoạch, tự làm trên ruộng lúa, đến khi lấy tiền của dân, làm sổ rồi cũng là miếng đất lúa chứ không đầu tư gì cả, tất cả là do xã làm ẩu thôi, lẽ ra phải xử lý những người chuyển đổi mục đích đất sai quy định nhưng sự việc quá lâu rồi, lãnh đạo cũ cũng đã nghỉ nên không xử lý được”, ông Trường nói. Đối với kiến nghị của 13 hộ dân xin được bố trí tái định cư tại chỗ vì vừa qua thành phố khảo sát khu A và B nam cầu Cẩm Lệ vẫn còn đất trống, ông Trường giải thích 13 hộ này không đủ tiêu chuẩn, do xã bán đất ẩu cho họ trước đây là đất lúa, còn KDC nam cầu Cẩm Lệ được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh với giá trị lớn hơn.
Ông Nguyễn Bình cho biết thêm, mới đây xã đã vận đông, họp dân thông báo lại chủ trương và lấy ý kiến lần nữa, sau đó đã đề đạt nguyện vọng của người dân lên UBND TP.Đà Nẵng để cho kết luận cuối cùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.