World Cup 2023 vẽ lại bản đồ bóng đá nữ thế giới

17/08/2023 15:34 GMT+7

Châu Âu chắc chắn có ngôi vô địch World Cup năm nay, để san bằng kỷ lục về số lần vô địch của Bắc Mỹ. Trong khi đó, châu Á dù nắm giữ nhiều lợi thế tại giải này, nhưng chưa có sự đồng đều.

Cho dù Anh hay Tây Ban Nha vô địch World Cup bóng đá nữ 2023 vào ngày 20.8 tới đây thì châu Âu cũng sẽ chắc chắn có lần đăng quang thứ 4 trong lịch sử (sau 2 lần của đội Đức các năm 2003 và 2007, 1 lần thuộc về Na Uy năm 1995). Châu Âu chính thức san bằng kỷ lục về số lần vô địch so với Bắc Mỹ (đội Mỹ 4 lần vô địch vào các năm 1991, 1999, 2015 và 2019).

Cũng giống như trong bóng đá nam, các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới ở nội dung bóng đá nữ đều đang thuộc về châu Âu. Chính vì thế, lục địa này phát triển đồng đều nhất.

World Cup 2023 vẽ lại bản đồ bóng đá nữ thế giới - Ảnh 1.

Anh (trái) lần đầu chơi trận chung kết World Cup

AFP

Về số lượng các đội mạnh, đủ sức tiến rất sâu ở các kỳ World Cup và Olympic, châu Âu vẫn đông nhất: Anh, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Điển…

Ngược lại, khu vực Bắc Mỹ trước sau chỉ có đội Mỹ nổi trội, vượt bậc so với phần còn lại. Đội tuyển nữ Canada khi tỏ khi mờ. Chỉ 2 năm sau khi bất ngờ đăng quang tại Olympic Tokyo, Canada bị loại ngay vòng bảng World Cup 2023. Thất bại cho thấy bộ huy chương vàng (HCV) ở Thế vận hội Tokyo 2020 (thực chất diễn ra trong năm 2021) của Canada chỉ là hiện tượng nhất thời, chưa chắc Canada là đội có sức mạnh chiều sâu.

Vả lại, hành trình giành HCV Olympic của Canada 2 năm trước có công rất lớn của… người Mỹ. Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ sau khi đánh bại đối thủ rất mạnh từ châu Âu là Hà Lan ở tứ kết, bất ngờ thất bại trước chính Canada ở bán kết. Việc còn lại của Canada là thắng "vua về nhì" Thụy Điển trong trận chung kết Olympic bằng sút luân lưu.

Tương tự như thế là trường hợp của châu Á. Châu lục này cũng không đồng đều như mặt bằng chung của bóng đá nữ châu Âu.

World Cup 2023 vẽ lại bản đồ bóng đá nữ thế giới - Ảnh 2.

Úc (áo vàng) có nhiều lợi thế nhưng thua Anh ở bán kết

AFP

Châu Á sở hữu đội tuyển Nhật Bản rất mạnh, nhưng các vệ tinh xung quanh Nhật Bản chưa đủ sức đi đến cùng. Đội tuyển Úc nắm trong tay quá nhiều lợi thế để vô địch World Cup 2023, gồm sân nhà, khán giả nhà, sự quen thuộc với khí hậu, múi giờ, thậm chí họ được trọng tài ưu ái trong một vài tình huống nhất định (những tình huống không thể có sự can thiệp của VAR).

Úc cũng đang sở hữu dàn cầu thủ được cho là tốt nhất từ trước đến nay của nền bóng đá này, đáng chú ý nhất là tiền đạo chủ lực Sam Kerr đang ở vào độ chín của sự nghiệp. Nhưng Úc không đủ bản lĩnh để cụ thể hóa ưu thế thành tấm vé vào chơi trận chung kết.

Ở trận bán kết với đội tuyển Anh chiều 16.8, Úc thua bàn thứ 2 quá dễ, vì sai lầm của hàng thủ. Đây là bước ngoặt khiến Úc thua chung cuộc. Đây cũng là tình huống cho thấy khi bị đặt vào tình thế căng thẳng, cầu thủ Úc chưa đủ kinh nghiệm và chưa đủ bản lĩnh để vượt qua.

Trong khi đó, đại diện khác rất được kỳ vọng của bóng đá nữ châu Á là Trung Quốc vẫn còn ở quá xa so với thời đỉnh cao của chính đội này.

Thế nên, người ta càng tiếc cho pha "hụt chân" của Nhật Bản trong trận tứ kết gặp Thụy Điển. Đội bóng duy nhất ở châu Á đủ sức chơi ép sân các đội tại châu Âu bị loại vì sai lầm chiến thuật ở một hiệp đấu duy nhất.

Ngoài Nhật Bản ở châu Á và Mỹ, không còn nhiều đội khác đủ khả năng đá ép sân các đội châu Âu. Điều đó cho thấy bóng đá nữ châu Âu một lần nữa phát triển nhanh hơn, đồng đều hơn so với phần còn lại của thế giới, hệt như tính chất của bóng đá nam.

Khả năng cao trong nhiều năm tới, châu Âu vẫn sẽ phát triển như hiện tại, và ngày mà lục địa này vượt mặt Bắc Mỹ, trở thành lục địa sở hữu nhiều danh hiệu vô địch World Cup nhất có lẽ cũng không còn xa!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.