World Cup 2022: Vắng Lukaku, tuyển Bỉ bất ngờ nhận lệnh cấm từ FIFA

22/11/2022 10:12 GMT+7

Tuyển Bỉ sẽ bước vào trận mở màn World Cup 2022 gặp Canada vào lúc 2 giờ sáng ngày 24.11 (giờ Việt Nam) với một lệnh cấm bất ngờ từ FIFA.

Lukaku với bộ áo khởi động nhiều màu sắc của tuyển Bỉ

Ảnh chụp màn hình

Nằm tại bảng F, tuyển Bỉ - một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch - sẽ khởi đầu chiến dịch World Cup 2022 bằng trận gặp Canada, sau đó sẽ là các đối thủ Ma Rốc và Croatia.

Bản tin World Cup (22.11): Chiến thắng “hủy diệt” của đội tuyển Anh

HLV Roberto Martinez sẽ gặp không ít khó khăn khi chân sút chủ lực Romelo Lukaku sẽ không thể góp mặt ở 2 trận đầu tiên ở bảng F vì chưa bình phục chấn thương gân kheo.

Vắng chân sút số 1 lịch sử đội tuyển với 68 bàn sau 102 trận ra sân, HLV Roberto Martinez cũng phải tìm cách giữ được cảm hứng cho thế hệ vàng của mình ở World Cup lần này.

Bộ đồ thi đấu sân khách của tuyển Bỉ

Ảnh Chụp Màn HÌnh

Mới nhất, HLV Roberto Martinez cũng phải động viên cả đội tập trung, sau khi Eden Hazard từ bỏ ý định đeo băng đội trưởng giống Harry Kane, Gareth Bale hay Virgil van Dijk.

Ngày hôm qua, FIFA yêu cầu "Quỷ Đỏ" phải thay đổi bộ quần áo thi đấu sân khách màu trắng, khi FIFA yêu cầu che chữ "Tình Yêu" ở bên trong cổ áo có màu cầu vồng là biểu tượng cho cộng đồng đồng tính.

Không chỉ vậy, tuyển Bỉ còn phải nhận lệnh cấm bất ngờ từ FIFA về bộ đồng phục khởi động nhiều màu sắc lấy cảm hứng từ màn pháo hoa của lễ hội âm nhạc nổi tiếng Tomorrowland của Bỉ, nhằm thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.