World Cup 2022: Thủ môn tuyển Hàn Quốc thách thức Neymar và cái kết

06/12/2022 06:29 GMT+7

Thủ môn của tuyển Hàn Quốc đã đánh đố Neymar trên chấm phạt đền và ngay lập tức phải nhận cái kết đắng.

Phút 11, Richarlison (ngồi) bị cầu thủ Hàn Quốc phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chính đứng ngay đó đã chỉ tay vào chấm phạt đền một cách dứt khoát

REUTERS

Neymar là người được tin tưởng để thực hiện quả phạt đền

REUTERS

Trước khi Neymar chạy đà, thủ môn tuyển Hàn Quốc (áo tím) đã đánh đố siêu sao người Brazil bằng cách chấp góc sút khi đứng hẳn về phía bên trái cầu môn

REUTERS

Tiền đạo đang khoác áo CLB PSG thong thả chạy đà, nhảy chân sáo trước khi tung ra cú sút

REUTERS

Neymar đã chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh của mình với pha đệm bóng rất nhẹ nhàng bằng chân phải

REUTERS

Dù cú đá của Neymar rất nhẹ nhưng đã đánh lừa hoàn toàn thủ môn tuyển Hàn Quốc. Thủ thành Kim Seung-gyu đã phán đoán sai, bị lệch trụ và đành nhìn quả bóng lăn từ từ vào lưới

REUTERS

Cú đá phạt đền thành công của Neymar (10) đưa tuyển Brazil vượt lên dẫn trước với cách biệt 2 bàn, chỉ sau 13 phút bóng lăn

REUTERS

Với sự trở lại của Neymar, tuyển Brazil chơi vượt trội hoàn toàn trước đại diện đến từ châu Á. Tuyển Hàn Quốc chỉ biết căng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão đội bóng xứ Samba. Chung cuộc, tuyển Hàn Quốc chịu thua với tỷ số 1-4 và dừng chân ở vòng 16 đội

REUTERS

Trước đó, Vinicius cứa lòng tinh tế để mở tỷ số cho tuyển Brazil ngay từ phút thứ 7

REUTERS

Sau pha phối hợp đẹp mắt như chốn không người với các đồng đội trong vòng cấm tuyển Hàn Quốc, Richarlison đặt lòng chân trái nhẹ nhàng để đưa Brazil vượt lên dẫn trước 3-0

REUTERS

Lucas Paqueta là người ghi bàn cuối cùng bên phía tuyển Brazil

REUTERS

Sau nhiều nỗ lực tấn công, tuyển Hàn Quốc có được bàn thắng danh dự nhờ công của Park Seung-ho ở phút 76. Sau pha phá bóng lên của cầu thủ đối phương, Park Seung-ho từ tuyến 2 tung cú vô-lê trái phá từ khoảng cách xa khiến thủ thành Alisson Becker phải bó tay vì bị khuất tầm nhìn

REUTERS

Với những gì đã thể hiện, tuyển Hàn Quốc có thể ngẩng cao đầu để rời World Cup 2022. Đội bóng xứ kim chi dù rất quyết tâm nhưng tuyển Brazil quá mạnh so với Son Heung-min và các đồng đội

REUTERS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.