World Cup 2022: ‘Thị trường chợ đen’ đẩy giá vé lên cao 10 lần

08/12/2022 11:39 GMT+7

Thị trường vé chợ đen đã hình thành ở Qatar , một phe vé cho biết ông đã kiếm đủ tiền để chi trả cho chuyến đi tới vòng chung kết World Cup , cộng với tiền hoa hồng . Việc bán vé bất hợp pháp ở Doha đang chứng kiến giá tăng vọt gấp 10 lần giá trị ban đầu, ẩn trong các nhóm WhatsApp , cũng như các trang mạng xã hội và những nơi khác.

Anh Luis Achtar đang nói chuyện điện thoại với một tay đầu cơ vé World Cup ở Qatar. Anh hỏi người đó xem có cách nào để chứng tỏ là không có lừa đảo. Anh nói anh sống ở California (Mỹ) và có thể cho người đầu cơ xem ID hoặc Facebook của mình.

“Nếu vé thuộc loại không thể chuyển nhượng được, họ có thể cung cấp cho bạn tài khoản của họ, rồi bạn đăng nhập vào tài khoản của họ và sử dụng được vé. Đó cũng là một lựa chọn”.

Ngày càng có nhiều người hâm mộ không có vé như anh Achtar tụ tập bên ngoài các sân vận động diễn ra các trận đấu của World Cup để mặc cả với những kẻ đầu cơ như vậy – đôi khi trực tiếp, đôi khi trên các trang mạng xã hội và kênh WhatsApp.

Một người đàn ông cầm điện thoại có dòng chữ: "Tôi cần vé" trước trận đấu của World Cup 2022 ở Doha (Qatar), ngày 30.11.2022

reuters

Đầu cơ vé không có gì mới. Nhưng ở Doha, nếu bị phát hiện thì mức phạt có thể cao gấp 10 lần giá của tấm vé bị bán bất hợp pháp.

Và mức giá đầu cơ cao nhất thật ra cũng cao đến gấp 10 lần giá vé ban đầu.

FIFA đã cảnh báo rằng ban tổ chức sẽ hủy vé nếu phát hiện là vé được mua bên ngoài các kênh chính thức, kể cả cho dù vé hợp pháp đang ngày càng khan hiếm khi các trận đấu tiến gần đến trận chung kết.

Qatar trước đây từng đòi hỏi du khách vào nước này phải có vé xem các trận đấu của World Cup, nhưng sau đó đã bỏ quy định này. Từ đó, cũng làm tăng nhu cầu muốn mua vé vào xem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.