World Cup 2022: Tân HLV Pinto ‘chạy’ khỏi UAE vì quá chán nản với các cầu thủ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/12/2020 14:00 GMT+7

Nội bộ tuyển UAE đang gặp rắc rối sau khi ông Jorge Luis Pinto tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến ông rút khỏi ghế HLV, đó là do ông quá nản với lối sống vô kỷ luật các tuyển thủ đội bóng Tây Á.

Tuần trước, HLV Pinto bất ngờ chia tay tuyển UAE khi đạt thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá nước này (UAEFA) dù nhận được nhiều kỳ vọng kể từ lúc được bổ nhiệm. Vị chiến lược gia nổi tiếng này ra đi sau khi dẫn dắt tuyển UAE đúng 3 trận giao hữu trên sân nhà (2 thua, 1 thắng), khiến người hâm mộ đất nước Tây Á khá ngạc nhiên.
Tuy nhiên, sau khi giải quyết xong việc ra đi, HLV Pinto đã hé lộ về nguyên nhân với truyền thông Colombia vì sao ông phải rút lui nửa chừng dù mới nắm quân chưa đầy nửa năm. Nhà cầm quân kỳ cựu người Colombia chỉ trích các tuyển thủ UAE sống vô kỷ luật khi thức quá khuya, có khi dậy lúc 1 giờ chiều, nên đội thường chỉ tập luyện lúc 7 giờ tối.

UAE (phải) thua Uzbekistan trên sân nhà trong trận đấu chính thức ra mắt HLV Pinto

UAEFA

“Họ tập luyện lúc 6 hoặc 7 giờ tối, vì vậy đội tuyển hầu như không có một buổi tập vào ban ngày, điều này khiến tôi cảm thấy rằng mình đang làm ca đêm”, HLV Pinto nói với truyền thông Colombia trong sự thất vọng. Ông Pinto, người từng đưa Costa Rica gây sốc lọt vào tứ kết World Cup 2014, nhấn mạnh đây chính là “căn bệnh” khiến tuyển UAE sa sút và khó phát triển để hướng đến mục tiêu đoạt vé dự VCK World Cup 2022. Đó là nguyên nhân giải thích vì sao UAE gây thất vọng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khi đứng thứ 4 với 6 điểm tại bảng G, nơi mà Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm.
Trước chỉ trích của HLV Pinto, tờ Emirates Today của UAE đã tìm hiểu và đáp lại rằng, hiện tượng thức khuya của một số tuyển thủ không phải là vấn đề cản trở sự phát triển của bóng đá nước này, dù ở cấp độ tuyển quốc gia hay CLB. Theo tờ này, trách nhiệm trong việc dẫn đến vấn đề trên nằm ở các CLB và UAEFA không có nhiệm vụ thay đổi lối sống của cầu thủ.

UAEFA tổ chức cuộc họp với các tuyển thủ để giải quyết các vấn đề nội bộ

UAEFA

Trong khi đó, một số ý kiến chỉ trích phát biểu của ông Pinto, mô tả đó là một "sự khiêu khích" bởi việc không tập luyện buổi sáng của các cầu thủ quốc gia là vấn đề của nhà cầm quân này, chứ không phải từ tuyển thủ. Tờ Emirates Today đã cố gắng liên lạc với các quan chức có liên quan trong UAEFA, nhưng không có phản hồi.
Theo báo giới địa phương, ngay sau những thông tin lục đục liên quan đến việc HLV Pinto rút lui, tất cả quan chức UAEFA đã tổ chức một cuộc họp kín hôm 7.12 với các tuyển thủ nhằm làm rõ vụ việc và thúc đẩy tinh thần toàn đội. Bởi trước mắt, UAE đang đối mặt với nguy cơ không vượt qua được vòng loại thứ hai World Cup 2022 dù vẫn còn 4 trận trong tay (3 trận được chơi trên sân nhà). Các lượt trận còn lại bảng G sẽ diễn ra vào tháng 3 và 6.2021, trong đó UAE sẽ đón tiếp Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), Việt Nam (ngày 15.6) và làm khách trên sân Indonesia (0 điểm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.