World Cup 2022: Sau quyết định bất lợi của FIFA, Malaysia sợ tuyển thủ ‘chân mang chì’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/05/2021 20:05 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe chỉ còn biết đôn thúc các tuyển thủ Malaysia phải thẳng 3 trận còn lại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sau khi quyết định của FIFA về việc Triều Tiên rút lui nhiều khả năng gây bất lợi cho họ.

Theo báo giới Malaysia, việc FIFA hủy bỏ kết quả trận đấu có sự tham gia của Triều Tiên ở bảng H sẽ gây ảnh hưởng đến cục diện của một số bảng khác, đặc biệt là việc xét thành tích các đội nhì bảng giành vé đi tiếp. Cụ thể, tất cả kết quả của các đội đứng thứ 2 đến 4 ở các bảng từ A đến G với đội đứng cuối bảng sẽ không được tính (để đảm bảo công bằng do bảng H chỉ còn 4 đội).

Tuyển Malaysia tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Bahrain

FAM

Theo tờ New Straits Times, quyết định của FIFA sẽ ảnh hưởng lớn đến Malaysia nếu Indonesia kết thúc ở vị trí cuối bảng G. Bởi nếu thầy trò HLV Cheng Hoe về nhì bảng G, họ sẽ bị trừ 6 điểm do đã thắng Indonesia cả hai lượt trận hồi cuối năm 2019. Đây là viễn cảnh mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã dự tính trước nên từng gửi văn bản lên AFC yêu cầu phải xem xét đưa ra cách xử lý vụ tuyển Triều Tiên một cách phù hợp, tránh gây mất công bằng cho họ.
Tuy nhiên, Malaysia vẫn còn nguyên cơ hội giành quyền đi tiếp với tư cách đội đầu bảng nếu họ thắng 3 trận còn lại lần lượt gặp UAE (3.6), Việt Nam (11.6) và Thái Lan (15.6). Theo quy định, 8 đội đứng đầu các bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3.

Malaysia đặt quyết tâm thắng 3 trận còn lại bảng G

FAM

Bản thân HLV Cheng Hoe cũng phải tạm gạt bỏ những suy nghĩ về viễn cảnh tiêu cực cho đội mình để động viên các học trò nhằm tránh áp lực và ảnh hưởng tinh thần sau quyết định trên. Dẫu vậy, chiến lược gia này vẫn phải thừa nhận “cách an toàn” nhất là Malaysia phải thắng cả 3 trận còn lại.
“Dù quyết định của (FIFA) là gì, chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu trong 3 trận đấu cuối cùng của bảng, điều này rất quan trọng đối với đội tuyển quốc gia và những người hâm mộ nhà. Quả thực, con đường an toàn nhất là thắng tất cả các trận nhưng trong bóng đá, không chỉ chúng ta muốn thắng mà các đội khác cũng vậy. Cơ hội công bằng cho tất cả các đội, vì vậy chúng tôi phải cố gắng để giành được một kết quả khả quan. Đây không phải là áp lực mà là thách thức đối với HLV và các cầu thủ trong vòng loại lần này", tờ BH Online dẫn lời của HLV Cheng Hoe cho biết.

Tuyển Việt Nam đang nóng lòng xung trận để đoạt vé đi tiếp

NGỌC LINH

Nhà cầm quân 52 tuổi này cũng từ chối bình luận về hậu vệ người Bỉ nhập tịch Dion Johan Cools, người được cho là sẽ gia nhập tuyển Malaysia ở Dubai sắp tới sau một thông tin từ CLB FC Midtjylland (Đan Mạch), đội mà cầu thủ này đang khoác áo. "Chúng tôi không muốn nói gì về Dion Cools. Ban huấn luyện luôn tập trung vào 25 cầu thủ hiện có ở thời điểm hiện tại để chuẩn bị cho vòng loại. Tôi thấy tất cả 25 cầu thủ được đến UAE lần này đều đã sẵn sàng”, HLV Cheng Hoe nhấn mạnh.
Sau khi thua Kuwait 1-4 ở trận giao hữu đầu tiên, tuyển Malaysia sẽ đá trận khởi động cuối cùng với chủ nhà Bahrain vào tối 28.5, trước khi bước vào các trận bảng G. Hiện tại, Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt trận, kế đến lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, đá ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.