World Cup 2022: Người Nhật gục ngã trên chấm 11 mét

06/12/2022 01:36 GMT+7

Trên loạt luân lưu cân não, tuyển Nhật Bản không thể giành chiến thắng trước Croatia và đành dừng chân ở vòng 16 đội World Cup 2022 .

Tuyển Nhật Bản chơi không hề thua kém trước Croatia sau 120 phút khi 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, trên loạt luân lưu cân não, các chiến binh áo xanh đã thiếu bản lĩnh hơn

REUTERS

Các cầu thủ tuyển Nhật Bản tỏ ra quá căng thẳng khi bước lên chấm 11 mét quyết định. "Samurai xanh" chỉ thực hiện thành công 1/4 quả luân lưu. Minamino là người bỏ lỡ cơ hội đầu tiên

REUTERS

Mitoma (9) chưa thể mở tỷ số trên chấm phạt đền cho tuyển Nhật Bản ở loạt sút thứ 2

REUTERS

Những cú sút của các cầu thủ Nhật Bản tỏ ra quá hiền và dễ đoán. Đội trưởng dày dạn kinh nghiệm như Maya Yoshida cũng thiếu bản lĩnh khi không thể đưa bóng vào lưới ở loạt sút thứ 4

REUTERS

Chỉ có Takuma Asano (bìa phải) là người duy nhất thực hiện thành công quả 11 m bên phía tuyển Nhật Bản ở loạt sút thứ 3. "Samurai xanh" thua với tỷ số 1-3 sau 4 loạt sút luân lưu và đành dừng chân ở vòng 16 đội

REUTERS

Bên cạnh đó, cũng không thể nhắc đến sự xuất sắc của thủ thành bên phía Croatia. Thủ môn Livakovic đã phán đoán tốt và cản phá thành công 3 cú sút các cầu thủ Nhật Bản

Trước đó, tuyển Nhật Bản là đội đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Maeda ở phút 43

reuters

Perisic (trái) là người đã có pha đánh đầu hiểm hóc để san bằng tỷ số thành 1-1 cho tuyển Croatia ở phút 55 để đưa trận đấu bước vào 30 phút hiệp phụ và sau đó là loạt luân lưu 11 m

REUTERS

Dưới sự dẫn dắt của HLV Moriyasu, tuyển Nhật Bản đã chơi vòng bảng xuất sắc khi ngược dòng ngoạn mục để thắng trước Đức và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, "Samurai xanh" đã không thể viết tiếp giấc mơ ở World Cup 2022 khi Croatia mới là đội cho thấy sự bản lĩnh hơn ở thời khắc quyết định

REUTERS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.