World Cup 2022: Neville và Keane chỉ trích HLV tuyển Anh vì bỏ quên Foden

26/11/2022 06:49 GMT+7

Hai cựu danh thủ của bóng đá Anh là Gary Neville và Roy Keane cùng lên tiếng chỉ trích HLV tuyển Anh Southgate vì không tung Foden ra sân trong trận hòa 1-1 với tuyển Mỹ.

Tuyển Anh (áo trắng) chơi kém trong trận hòa Mỹ 0-0

AFP

Sau chiến thắng đậm 6-2 trước Iran, tuyển Anh nhạt nhòa trong trận hòa không bàn thắng với tuyển Mỹ ở lượt trận thứ 2 bảng B. Chính vì thế, nhiều cựu danh thủ của tuyển Anh đã lên tiếng chỉ trích về cách dùng người của HLV Southgate.

Neville - cựu hậu vệ tuyển Anh bực tức: “Những cường quốc như Brazil cũng sẽ tung Foden ra sân ngay từ đầu nếu có anh ấy trong đội hình, đáng ngạc nhiên bởi tuyển Anh không sử dụng cầu thủ tài năng như Foden”.

Foden phải theo dõi đoàn quân của Gareth Southgate nỗ lực để có được trận hòa 0-0 tại Sân vận động Al Bayt, trên băng ghế dự bị và không được ra sân dù chỉ 1 phút.

Bản tin World Cup (26.11): Chủ nhà World Cup bị loại sơm | Neymar phải nghỉ hết vòng bảng

Trong phần lớn thời gian của trận đấu, tuyển Mỹ chơi hay hơn và có cơ hội ghi bàn nhiều hơn so với đội tuyển Anh, các cầu thủ được tung ra sân từ băng ghế dự bị là Jack Grealish, Jordan Henderson và Marcus Rashford… không thể giúp "Tam Sư" thay đổi tình hình.

Trong khi đó, Foden, học trò cưng của Pep Guardiola tại Man City, đã được vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Iran, nhưng Southgate lại không cho anh ra sân trong trận gặp Mỹ.

Foden không được HLV Southgate sử dụng ở trận gặp Mỹ

AFP

Phát biểu trên ITV, Neville cho biết: "Tôi rất thất vọng khi không được xem Foden thi đấu. Đối với tôi, anh ấy là tài năng rất lớn của bóng đá Anh. Tôi chưa từng thấy ai chơi tốt hơn Foden ở thời điểm này".

Neville nói thêm: "Gareth thích Mason Mount hơn, ông ấy thích Bukayo Saka hơn, ông ấy thích Raheem Sterling hơn vào lúc này, nhưng đối với tôi, việc Foden không nằm trong đội hình xuất phát và không vào sân từ băng ghế dự bị là điều thật sự bất ngờ”.

"Tôi hơi đau lòng vì tôi rất tôn trọng Gareth và những gì ông ấy đã đạt được. Ông ấy đã đạt được nhiều hơn bất kỳ huấn luyện viên tuyển Anh nào kể từ thời Sir Alf Ramsey, nhưng chúng tôi có một vài tài năng trên băng ghế dự bị ở mùa giải năm nay bị bỏ quên. Trent Alexander-Arnold và Foden là 2 trong số đó. Trent Alexander-Arnold có những pha chuyền bóng tốt nhất mà bạn từng thấy ở một hậu vệ cánh, nhưng cũng không được sử dụng. Nếu bạn cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu, thì họ đều là những tài năng đẳng cấp thế giới cần được trọng dụng”.

“Các quốc gia khác như Tây Ban Nha, Brazil, Pháp nếu có Trent Alexander-Arnold và Foden thì sẽ đưa cả 2 vào đội hình xuất phát, còn tuyển Anh lại bỏ phí tài năng”, Neville nói thêm.

Neville cho biết màn trình diễn tổng thể của đội tuyển Anh ở trận hòa Mỹ 0-0 là kém và đánh giá màn trình diễn của hàng tiền vệ Mỹ chơi tốt hơn tuyến giữa tuyển Anh.

Đồng đội cũ ở Manchester United với Neville là Roy Keane, cũng đồng quan điểm: “Trong thế trận bế tắc, thì Foden có thể giúp giải quyết vấn đề. Tôi biết họ đã làm tốt vào ngày hôm trước khi thắng Iran, nhưng đội tuyển Anh trông ở trận gặp Mỹ, họ có vẻ chậm chạp, thiếu ý tưởng. Ngay cả những tình huống cố định, bạn chưa bao giờ cảm thấy họ có bàn thắng từ những tình huống đó. Vì vậy, thực sự đó là một màn trình diễn quá tệ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.