World Cup 2022: Luis Suarez giải cứu Uruguay, Argentina đẩy Chile rời xa Qatar

Giang Lao
Giang Lao
28/01/2022 09:18 GMT+7

Sáng 28.1, tuyển Uruguay dưới triều đại HLV mới Diego Alonso đã kết thúc chuỗi 5 trận ở vòng loại khu vực Nam Mỹ gần đây chỉ hòa 1 và thua 4, khi thắng Paraguay 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Luis Suarez.

Trận thắng quý như vàng này giúp tuyển Uruguay vươn lên vị trí thứ 4 (có suất chính thức đến Qatar dự vòng chung kết World Cup 2022) với 19 điểm, trước khi 2 đối thủ cạnh tranh Colombia và Peru (cùng 17 điểm) thi đấu vào lúc 4 giờ rạng sáng 29.1.

Luis Suarez ghi bàn giải cứu Uruguay trong trận thắng Paraguay 1-0

afp

Dù thắng Paraguay, nhưng lối chơi của Uruguay vẫn chưa có sự khởi sắc đáng chú ý dưới thời HLV mới Diego Alonso. Sau hiệp 1 chơi bế tắc, đầu hiệp 2 nhờ sự tỏa sáng của 2 cựu binh là trung vệ Godin và tiền đạo Suarez thì Uruguay mới tạo ra sự khác biệt.

Chỉ cần một tích tắc rực sáng, Godin có một pha chuyền dài chuẩn xác cho Suarez vượt lên ngoạn mục và tung cú vô lê hiểm hóc ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 50, giúp tuyển Uruguay khai thông bế tắc.

Nhờ bàn thắng ngoạn mục này, tuyển Uruguay thiết lập thế trận chắc chắn để bảo vệ tỷ số thắng 1-0 đến cuối trận trong sự bất lực của Paraguay, dù đối thủ này có ưu thế chủ nhà nhưng trong phút bù giờ đã bị đuổi 1 cầu thủ (Gustavo Gomez nhận 2 thẻ vàng). Trận thắng này đã giúp tuyển Uruguay sống lại hy vọng tranh vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar.

Ở trận còn lại cũng diễn ra sáng 28.1, dù vắng siêu sao Messi, nhưng với các ngôi sao còn lại như Lautaro Martinez, Di Maria (là những cầu thủ ghi bàn) tuyển Argentina vẫn tiếp tục giữ vững thành tích bất bại khi hạ Chile 2-1 ngay sân khách.

Trận thắng của Argentina trước Chile (hiện có 16 điểm sau 15 trận) cũng giúp tuyển Uruguay có thêm lợi thế tranh vé vì gần như đã bớt đi một đối thủ cạnh tranh bên cạnh Colombia và Peru, cũng như Bolivia (15 điểm) sắp đấu Venezuela cũng sáng sớm ngày 29.1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.