World Cup 2022 làm đảo lộn đấu trường CLB

20/12/2022 06:41 GMT+7

Xưa nay, người ta nói mãi một điều: mùa bóng dài dằng dặc ở CLB dẫn đến tình trạng cầu thủ kiệt sức và không có phong độ như mong muốn khi bước vào VCK World Cup trong mùa hè.

Giờ thì ngược lại: kỳ “World Cup mùa đông” đầu tiên trong lịch sử sẽ gây ảnh hưởng ra sao đến phần còn lại của mùa bóng ở đấu trường CLB? Khả năng cao: ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn ảnh hưởng của đấu trường CLB đến các kỳ World Cup trước đây!

Gabriel Jesus (Brazil) chấn thương trong trận gặp Cameroon, phải giải phẫu. Thế là tiền đạo góp công quan trọng giúp Arsenal dẫn đầu Premier League chắc chắn vắng bóng trong một khoảng thời gian dài. Lucas Hernandez (Pháp) chia tay World Cup chỉ sau 13 phút, vì chấn thương trong trận ra quân gặp Đan Mạch. CLB Bayern Munich của anh sẽ chịu thiệt thòi sau giải… Còn rất nhiều ví dụ tương tự nữa. Và đấy chỉ mới là hình thức đơn giản nhất, khi người ta hình dung ảnh hưởng của World Cup 2022 đối với phần còn lại trong mùa bóng 2022 - 2023 ở châu Âu, sau khi cuộc vui khép lại trên đất Qatar.

Messi (phải) và Mbappe, cùng thi đấu cho CLB PSG, vừa trải qua trận chung kết World Cup 2022 đầy kịch tính

afp

Giới nghiên cứu khẳng định: ảnh hưởng về mặt tâm lý, tinh thần thường còn lớn hơn ảnh hưởng về mặt thể xác. Neymar không dễ tìm lại được chính mình, khi anh trở về PSG trong nỗi thất vọng mang tên Brazil tại World Cup 2022. Harry Kane sút hỏng phạt đền khiến đội tuyển Anh bị loại, và theo bình luận của Alan Shearer thì nỗi ám ảnh ấy sẽ còn đeo bám Kane về sau này. Tỷ lệ dứt điểm chính xác ở Kane trong màu áo Tottenham liệu có theo đó mà mờ nhạt đi? Nhìn chung, các ngôi sao Anh, Brazil, Bỉ, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha đều sẽ trở về đấu trường CLB trong tâm lý nặng trĩu của kẻ thất bại. Họ sẽ lại tỏa sáng như chính mình trong màu áo CLB, sau kỳ World Cup 2022 không như mong muốn? Chẳng dễ nói. Ở mức độ đơn giản nhất, bất kể các ngôi sao trong cuộc vừa thành công hay thất bại ở Qatar, thì điểm chung là họ đều không được nghỉ ngơi về tinh thần sau kỳ World Cup 2022 này.

Trước đây, các cầu thủ dự VCK luôn có hẳn 1 tháng để rũ bỏ mọi chuyện kém vui ở CLB, chỉ cần tập trung chuẩn bị thể lực và tập chiến thuật trong màu áo ĐTQG - trong nhiều trường hợp thì đấy là kế hoạch chuẩn bị công phu ở các trung tâm, học viện chuyên dụng, đắt giá và vô cùng thuận tiện. Sau World Cup thì bất kể thành, bại thế nào, luôn có đợt nghỉ bù để vừa xả stress vừa thả lỏng cơ bắp ở các bãi biển Caribbe hoặc đâu đó tương tự. Họ có quyền tập trung trễ ở CLB. Giờ thì khác hẳn. Đấu trường CLB vẫn sôi động ở thời điểm 1 tuần trước khi World Cup 2022 khai mạc, và Premier League lại tiếp tục sôi động trong ngày Boxing Day, tức chỉ 8 ngày sau trận chung kết World Cup 2022. Tuyệt đối không có nghỉ bù hay thư giãn, không có hồi phục thể lực hay tập lại đấu pháp, chiến thuật. “Chuyển trạng thái” như thế nào, đấy cũng là một vấn đề chuyên môn lớn đối với các cầu thủ thi đấu nhiều ở cả World Cup lẫn đấu trường CLB.

Thật ra, mọi sự nghiên cứu, lo ngại, chỉ trích về nguy cơ bào mòn thể lực cầu thủ trước và sau các giải đấu lớn như World Cup, EURO trước đây chỉ là “thông lệ” về lý thuyết. Trên thực tế, đã có cơ man chuyên gia dinh dưỡng, hồi phục… phụ trách từng việc tỉ mỉ, để rồi ai lo cứ lo, ai đá cứ đá! Chỉ có World Cup năm nay là đặc biệt khác thường. Bóng đá đỉnh cao đã phải “dồn lịch” suốt từ sau cơn đại dịch Covid-19, để rồi bây giờ mới là lúc mà ảnh hưởng về thể lực cầu thủ có thể lên đến cao trào. Trước World Cup 2018, có 29 cầu thủ thi đấu tổng cộng hơn 5.000 phút trong vòng 12 tháng. Còn trước World Cup năm nay, số cầu thủ như vậy cao gấp 3 lần. Virgil Van Dijk của Liverpool và đội Hà Lan là trường hợp điển hình về việc thi đấu nhiều và liên tục trong thời gian dài. Đấy có phải là nguyên nhân khiến Van Dijk bây giờ không còn là trung vệ số 1 thế giới, sút hỏng luân lưu 11 m khiến Hà Lan bị loại ở tứ kết World Cup? Và Van Dijk ở Liverpool sau World Cup sẽ như thế nào? Theo một nghiên cứu của chính FIFA, nguy cơ cầu thủ dễ chấn thương ở CLB sau khi trở về từ World Cup năm nay là cao hơn so với những kỳ World Cup trước đây.

Tất nhiên, mọi chuyện thường có tính hai mặt. World Cup 2022 nối tiếp đấu trường CLB, rồi đấu trường CLB lại nối tiếp ngay sau World Cup mà không hề có quãng nghỉ, thì đấy có thể là chuyện bất lợi với CLB này nhưng lại thuận lợi cho CLB khác. Arsenal dẫn đầu Premier League như một hiện tượng nổi bật ở mùa bóng 2022 - 2023, và bây giờ thì khả năng bảo vệ ngôi cao của Arsenal bị đặt vào vòng nghi vấn, do mất nhịp. Các đội phía dưới - đều có “vấn đề” riêng nên mới phải đứng dưới Arsenal - đã tận dụng được World Cup như một cơ hội chỉnh sửa vấn đề của mình? Khả năng cao là sẽ có nhiều sự đảo lộn, vì World Cup 2022, trong phần còn lại của mùa bóng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.