World Cup 2022: HLV tuyển Trung Quốc khó giữ ghế sau trận thua Oman

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/03/2022 05:59 GMT+7

Tuyển Trung Quốc đã khép lại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bằng thất bại 0-2 trên sân Oman ở lượt cuối bảng B kết thúc rạng sáng nay (30.3, giờ Việt Nam).

Báo giới Trung Quốc tỏ ra thất vọng khi chứng kiến tuyển quốc gia lại có màn trình diễn kém cỏi trong trận cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup trên sân Sultan Qaboos ở Muscat khi bại trận 0-2 trước Oman sau 2 pha lập công của Al-Alawi (phút 12), Fawaz (phút 74). Thậm chí, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Li Xiaopeng tiếp tục bế tắc trong việc triển khai tấn công khi chỉ tạo được 2 cơ hội trong suốt 90 phút, trong đó có 1 lần sút trúng đích.

Tuyển Trung Quốc (áo trắng) lại gây thất vọng

AFC

Sau trận đấu, HLV Li Xiaopeng một lần nữa thừa nhận tuyển Trung Quốc vẫn chưa đủ mạnh nên thất bại không có gì bất ngờ. "Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực trong tấn công, nhưng nhịp điệu và việc triển khai không nhanh bằng đối thủ. Thất bại là rất hợp lý, và đối thủ xứng đáng giành chiến thắng. Oman đã chơi với phong cách bóng đá hiện đại, chuyền bóng và phản công rất nhanh", nhà cầm quân này nói.

Ở trận này, HLV Li Xiaopeng đã có một số thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận hoà Ả Rập Xê Út 1-1 ở lượt trước khi tin dùng các cầu thủ kỳ cựu như đội trưởng Wu Xi, trung vệ Zhang Linpeng…

HLV Li Xiaopeng nhiều khả năng khó giữ được ghế

MINH HOÀNG

Trước trận này, ông Li Xiaopeng nói rằng ông hy vọng cuộc đối đầu với Oman sẽ là một trận đấu mở, nhưng theo tờ Titan Sports thì “có vẻ như chúng tôi không thấy quá nhiều đợt tấn công”. Về vấn đề này, ông Li Xiaopeng nói: "So với trận gặp Ả Rập Xê Út, chúng tôi đã tấn công bằng tất cả sức mạnh của mình, tích cực đẩy cao và chuyền bóng, điều đó không tệ. Tất nhiên, chúng tôi có thể làm tốt hơn, nhưng đơn giản tuyển Trung Quốc không thể hiện tốt trong trận này. Chúng tôi cần có thời gian để cải thiện sự gắn kết trong lối chơi, thực hiện từng bước”.

HLV Li Xiaopeng cho biết, sau trận đấu ông cảm ơn các cầu thủ, đồng thời động viên họ giữ thái độ tích cực khi sẽ còn đối mặt với nhiều chỉ trích sau kết quả không được như mong muốn ở vòng loại thứ 3 do chỉ thắng 1, hoà 3 và thua 6.

Tuyển Trung Quốc (áo trắng) vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc dưới thời HLV Li Xiaopeng

AFC

Theo báo giới địa phương, sau thất bại trước Oman, dư luận Trung Quốc một lần nữa râm ran về thông tin HLV Li Xiaopeng nhiều khả năng sẽ bị sa thải. Sau 4 trận cầm quân, chiến lược gia này đã không để lại dấu ấn nào đáng kể với thành tích 3 thua, 1 hoà, trong đó có thất bại sốc trước Việt Nam hồi đầu tháng 2. Trước đó, nhiều chuyên gia trong nước cùng lên tiếng cho rằng Li Xiaopeng vẫn chưa đủ tầm để có thể vực dậy tuyển Trung Quốc để hướng đến VCK Asian Cup 2023 trên sân nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.