World Cup 2022: HLV Martinez thừa nhận tuyển Bỉ chơi với tâm lý sợ thua

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/11/2022 06:03 GMT+7

HLV tuyển Bỉ, Roberto Martinez cho biết các cầu thủ của ông đã bị đè nặng bởi ‘nỗi sợ thua cuộc’ trong trận thua sốc 0-2 trước Ma Rốc ở bảng F tại World Cup 2022 kết thúc rạng sáng nay (28.11).

Đội bóng hạng 2 thế giới, Bỉ, sẽ phải đánh bại đương kim á quân Croatia (đội thắng Canada 4-1 để vươn lên ngôi đầu bảng F) ở lượt cuối mới chắc suất vào vòng 1/8 sau trận thua 0-2 trước Ma Rốc trên sân Al Thumama.

Nỗi thất vọng của tuyển Bỉ sau trận thua sốc Ma Rốc

AFP

Giải thích về thất bại của tuyển Bỉ, HLV Martinez nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi với tâm lý sợ thua. Các cầu thủ đã cố gắng hỗ trợ nhau khi không có bóng nhưng khi có bóng, tôi không thấy điều gì tích cực. Chúng tôi là một đội thường chơi tấn công, nhưng đã không thể hiện được điều đó ở trận đấu này”.

Tuyển Bỉ đã lọt vào tứ kết của 4 giải đấu lớn vừa qua và đứng thứ 3 tại World Cup 2018. Họ đứng thứ 2 trong bảng F, sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Canada trong trận ra quân. Giờ đây, HLV Martinez cho biết: “Trong trận lượt cuối, chúng tôi phải chơi với mục tiêu giành chiến thắng và như thể chúng tôi không còn gì để mất. Nếu chúng tôi giành chiến thắng trước Croatia, chúng tôi vẫn ở World Cup và đó là một động lực lớn".

Đội trưởng tuyển Bỉ Eden Hazard bị đánh giá chơi khá mờ nhạt và là một trong những nguyên nhân dẫn đến trận thua Ma Rốc và được thay thế bởi Dries Mertens ở hiệp 2. Tuy nhiên, ông Martinez vẫn bảo vệ ngôi sao của Real Madrid: “Vai trò của anh ấy là cố gắng thi đấu hết 60 phút. Anh ấy đã có một màn trình diễn rất mạnh mẽ, có lẽ là màn trình diễn hay nhất mà tôi từng thấy kể từ trận đấu với Bồ Đào Nha ở EURO năm ngoái”. Hazard dính chấn thương sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng trước Bồ Đào Nha nhưng sau đó buộc phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân khoeo khiến anh không thể tham dự trận tứ kết của Bỉ trước Ý tại EURO 2020.

HLV Martinez thừa nhận tuyển Bỉ chơi với tâm lý sợ thua

AFP

Hậu vệ kỳ cựu Jan Vertonghen cho rằng trận thua là do hàng công thiếu sáng tạo và bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn ít ỏi. "Chúng tôi hầu như không tạo ra bất kỳ cơ hội nào. Có rất nhiều điều hiện lên trong tâm trí tôi lúc này, nhưng đó là những điều tốt nhất không nên nói trước máy quay. Hôm nay chúng tôi muốn giành quyền vào vòng 1/8 khi gặp Ma Rốc. Mọi chuyện đã không thành. Bây giờ toàn đội chỉ còn biết tập trung vào trận đấu với Croatia".

Bản tin World Cup (28.11): Sai lầm hàng thủ, Nhật Bản trả giá | Mặt nạ 'batman' ẩn chứa công nghệ tỉ đô

Với trận thắng này, tuyển Ma Rốc (4 điểm) soán ngôi đầu bảng F của Bỉ (3 điểm) và họ sẽ giành quyền vào vòng 1/8 lần đầu tiên kể từ năm 1986 nếu tránh được thất bại trước Canada (đội đã bị loại sau 2 trận thua) ở lượt trận cuối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.