World Cup 2022: Giroud đi vào lịch sử bóng đá Pháp sau trận thắng Ba Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/12/2022 00:12 GMT+7

Tiền đạo Olivier Giroud đã làm nên lịch sử khi giành trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của tuyển Pháp với pha lập công trong trận thắng Ba Lan 3-1 tại vòng 16 đội World Cup 2022 diễn ra tối 4.12.

Tiền đạo 36 tuổi của AC Milan đã san bằng thành tích 51 bàn của huyền thoại Thierry Henry trước trận vòng 16 đội World Cup 2022 của tuyển Pháp, và vượt lên đứng đầu với pha lập công trên sân Al Thumama.

Olivier Giroud trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của tuyển Pháp

AFP

Giroud ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong trận giao hữu của Pháp trước Đức vào tháng 2.2012, và trong thập niên qua, anh đã đều đặn tăng số bàn thắng trước khi có bàn thứ 52 cho "Les Bleus" bằng một pha dứt điểm đơn giản cuối hiệp 1 ở trận gặp Ba Lan.

Highlights: Pháp 3-1 Ba Lan

Cựu cầu thủ của ArsenalChelsea là một phần của tuyển Pháp đã giành chức vô địch World Cup ở Nga 4 năm trước, và cũng góp mặt khi "Les Bleus" về nhì ở EURO 2016.

Trong suốt hơn một thập niên khoác áo tuyển Pháp, Giroud đã có 116 lần ra sân, ghi duy nhất 1 hat-trick vào lưới Paraguay trong trận giao hữu vào tháng 6.2017. Anh đã ghi thêm 10 cú đúp, trong đó mới nhất là vào lưới Úc trong chiến thắng 4-1 của Pháp ở trận ra quân World Cup 2022, san bằng kỷ lục ghi bàn của Henry, hiện đang là trợ lý HLV cho Bỉ tại World Cup năm nay. Huyền thoại này đã ghi 51 bàn thắng cho Pháp từ năm 1998 đến 2009, vượt qua danh thủ Michel Platini.

Mbappe đã có 5 bàn thắng ở World Cup 2022 và dẫn đầu danh sách ghi bàn

AFP

Hiện Antoine Griezmann - người cũng đang là trụ cột tuyển Pháp tại World Cup 2022, đứng thứ 3 trong danh sách với 42 bàn, hơn Platini 1 bàn, trong khi Karim Benzema đứng thứ 5 với 37 bàn.

Ở trận thắng Ba Lan, Kylian Mbappe góp công với cú đúp trong hiệp 2 để giúp thầy trò HLV Didier Deschamps vào tứ kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Senegal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.