World Cup 2022: Gareth Bale hồi đáp về quyết định chia tay tuyển Xứ Wales

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/12/2022 11:13 GMT+7

Gareth Bale đã bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng, thất bại trước Anh ở lượt cuối bảng B World Cup 2022 là trận cuối cùng của anh cho tuyển Xứ Wales sau khi đội bị loại sớm tại vòng bảng.

Bale buộc phải ra sân ở hiệp 1 trận thua Anh 0-3 hôm 29.11 vì chấn thương gân kheo. Cầu thủ 33 tuổi, người giữ kỷ lục về cả số lần khoác áo lẫn số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, đã liên tục giải cứu Xứ Wales trong những năm gần đây mặc dù thời gian thi đấu ở cấp CLB với Real Madrid và giờ là Los Angeles FC bị hạn chế. Nhưng anh đã phải vật lộn để tạo ra ảnh hưởng ở Qatar, mặc dù đã ghi bàn thắng duy nhất của Xứ Wales tại giải từ chấm phạt đền trong trận ra quân hòa tuyển Mỹ.

Bale (phải) quyết định chưa chia tay tuyển Xứ Wales

AFP

“Tôi sẽ tiếp tục đến chừng nào còn có thể và chừng nào tôi còn muốn. Bây giờ là một thời điểm khó khăn, nhưng toàn đội phải tiếp tục. Chúng tôi còn có một hành trình tranh vé dự EURO 2024 bắt đầu vào tháng 3 và trải qua vài tháng rời xa bóng đá quốc tế", Bale nói với BBC.

Những bàn thắng của Bale ở vòng loại đã truyền cảm hứng cho Xứ Wales đến với World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1958. Nhưng đoàn quân của HLV Robert Page đã không thể lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2022 khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận và trước đó bị loại khỏi vòng bảng EURO 2022.

Tuyển Xứ Wales (áo đỏ) gây thất vọng tại World Cup 2022

AFP

Bản tin World Cup (01.12): Pháp thua sốc Tunisia | Lộ diện “nữ hoàng áo đen” đi vào lịch sử

Bale nói thêm: "Chúng tôi rất muốn vượt qua vòng bảng, nhưng bóng đá rất khó. Mỗi đội đều trải qua giai đoạn tốt và xấu, và chúng tôi đã không hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của mọi người ở giải đấu này. Chúng tôi sẽ rút ra kinh nghiệm từ nó và trong tương lai, chúng tôi cần xem mình đã đi được bao xa. Được tham dự World Cup, nếu bạn hỏi chúng tôi điều đó 2 năm trước, tất cả sẽ tự dằn vặt mình. Thật đáng thất vọng khi phải chia tay World Cup sớm nhưng tất cả chúng tôi sẽ bước ra khỏi giải với cái đầu ngẩng cao và tự hào”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.