World Cup 2022: CLB của Pháp sắp đổi tên sân để tôn vinh Olivier Giroud

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/12/2022 18:56 GMT+7

Theo tờ L'Équipe , Tours - CLB cũ của Olivier Giroud, đang xem xét khả năng đổi tên sân vận động của họ để vinh danh cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Pháp.

Một đề xuất hiện đang được đưa ra bởi cựu chủ tịch Marseille (từ năm 2002 - 2004) và thị trưởng Tours (2017 - 2020) là Christophe Bouchet để đổi tên sân vận động của CLB Tours từ Vallée du Cher thành Stade Olivier Giroud.

Olivier Giroud sắp được đặt tên sân của CLB Tours như cách tôn vinh người đang giữ kỷ lục ghi bàn cho tuyển Pháp

AFP

Giroud thi đấu tại Tours từ năm 2008 đến năm 2010, nơi anh bắt đầu sự nghiệp của mình và trở thành một tay săn bàn cừ khôi ở Ligue 2 (giải hạng 2 của Pháp). Tiền đạo kỳ cựu này đã kết thúc mùa giải 2009 - 2010 với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu. Thời gian còn chơi cho CLB Tours, Giroud đã ghi 38 bàn sau 69 lần ra sân trước khi chuyển đến Montpellier.

Tiền đạo hiện đang khoác áo AC Milan đã phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của tuyển Pháp với bàn thắng thứ 52 và 53 được ghi vào lưới Ba Lan (ở vòng 16 đội), trận thắng trước Anh ở tứ kết World Cup 2022, vượt qua kỷ lục 51 bàn của huyền thoại Thiery Henry.

Olivier Giroud vẫn nhạy bén ghi bàn dù đã ở tuổi 36

AFP

Giroud ra mắt tuyển Pháp cách đây 11 năm ở tuổi 25, ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong trận giao hữu của Pháp trước Đức vào tháng 2.2012, và trong thập niên qua, anh đã đều đặn tăng số bàn thắng.

Cựu cầu thủ của Arsenal và Chelsea là một phần của tuyển Pháp đã giành chức vô địch World Cup ở Nga 4 năm trước, và cũng góp mặt khi "Les Bleus" về nhì ở EURO 2016.

Trong suốt hơn một thập niên khoác áo tuyển Pháp, Giroud đã có 117 lần ra sân, ghi duy nhất 1 hat-trick vào lưới Paraguay trong trận giao hữu vào tháng 6.2017. Anh đã ghi thêm 10 cú đúp, trong đó mới nhất là vào lưới Úc trong chiến thắng 4-1 của Pháp ở trận ra quân World Cup 2022.

Hiện Giroud đang có 4 bàn tại World Cup 2022 và tranh đua giải "Vua phá lưới" với đồng đội Kylian Mbappe, Lionel Messi (đều có 5 bàn) và Julian Alvarez (4 bàn). Tiền đạo 36 tuổi này vẫn còn 2 trận nữa để nâng cao số bàn thắng, trong đó đầu tiên sẽ là trận bán kết giữa tuyển Pháp gặp Ma Rốc diễn ra lúc 2 giờ sáng 15.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.