World Cup 2022: CĐV Nhật thể hiện đẳng cấp sau trận thắng lịch sử trước Đức

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/11/2022 08:46 GMT+7

Người hâm mộ Nhật Bản đã dọn dẹp sân vận động Khalifa International sau chiến thắng lịch sử 1-2 trước Đức ở bảng E World Cup 2022 diễn ra tối 23.11.

Tuyển Nhật Bản đã tận hưởng một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá của họ tại World Cup 2022 khi họ mở màn giải đấu bằng chiến thắng sốc 2-1 trước Đức. Quả phạt đền của Ilkay Gundogan đã đưa người Đức vượt lên dẫn trước trong hiệp 1, nhưng nhà vô địch World Cup 2014 đã không tận dụng được cơ hội của mình và sau đó trả giá đắt.

CĐV Nhật Bản nán lại thu dọn rác sau trận thắng sốc trước Đức

CHỤP MÀN HÌNH

Một vài điều chỉnh nhân sự quan trọng đã giúp tuyển Nhật Bản chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2 và những cầu thủ vào thay người là Ritsu Doan và Takuma Asano toả sáng ghi bàn ở nửa cuối hiệp 2 để lật ngược thế trận và tạo ra một cú sốc khác chỉ 1 ngày sau khi Argentina bị Ả Rập Xê Út hạ gục.

Trong khi người hâm mộ Nhật Bản tận hưởng khoảnh khắc của họ dưới ánh mặt trời, thì một nhóm CĐV nước này tại sân Khalifa International đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Đất nước này đã nổi tiếng tại các giải đấu quốc tế vì thiện chí của những người hâm mộ trong những năm qua, với việc CĐV Samurai Blue thường xuyên dọn dẹp rác các sân vận động trước khi rời sân. Điều đó lại được tái hiện sau chiến thắng 2-1 trước Đức. Cư dân mạng xã hội thế giới đã nhanh chóng nêu bật những hành động đẹp của người hâm mộ Nhật Bản, những người đã nán lại để giúp các nhân viên thu dọn tất cả rác trên khán đài.

Tuyển Nhật Bản đã làm nên chiến thắng lịch sử trước Đức

AFP

Trước đó, CĐV của đất nước mặt trời mọc cũng để lại hình ảnh đẹp khi nán lại dọn rác trên sân Al Bayt sau trận khai mạc World Cup 2022 hôm 20.11 giữa chủ nhà Qatar và Ecuador.

Bản tin World Cup (24.11): Samurai xanh hạ đẹp người Đức | “Nhấp chén say” ở xứ sở đạo Hồi

Hiện nay, những đoạt động và kêu gọi nhận thức về môi trường ngày càng tăng trước mối đe dọa từ biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong đó, FIFA tuyên bố họ tin rằng World Cup 2022 ở Qatar sẽ là giải đấu trung hòa carbon đầu tiên thuộc loại này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.