World Cup 2022: CĐV Hàn Quốc chờ Ronaldo ra sân để trút cơn thịnh nộ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/12/2022 18:58 GMT+7

CĐV tuyển Hàn Quốc vẫn chưa hết giận Cristiano Ronaldo sau sự cố tại Seoul cách đây 3 năm. Khi đó, siêu sao người Bồ Đào Nha còn khoác áo CLB Juventus (Ý).

HLV Fernando Santos và các học trò sẽ đảm bảo ngôi đầu bảng nếu thắng hoặc hòa Hàn Quốc, đội cần thắng để có cơ hội lọt vào vòng 1/8. Nhưng trước trận đấu (22 giờ tối nay 2.12), HLV Santos của Bồ Đào Nha đã được hỏi về việc Ronaldo có thể là mục tiêu chỉ trích của CĐV Hàn Quốc do một sự cố tại Seoul khi anh chơi cho Juventus cách đây 3 năm.

CĐV Hàn Quốc vẫn còn ấm ức khi Ronaldo không ra sân trong một trận giao hữu tại Seoul cách đây 3 năm

KOREA TIMES

Đội bóng Ý đã có chuyến du đấu châu Á trước mùa giải 2019 - 2020. Juventus gặp Tottenham ở Singapore, rồi Inter Milan tại Trung Quốc và Ronaldo đã ghi bàn trong cả hai trận. Nhưng sau đó CR7 bất ngờ không thi đấu mà ngồi dự bị trong trận đấu với đội các ngôi sao giải K-League (Hàn Quốc) ở Seoul.

Việc Ronaldo không ra sân gây sốc đối với người hâm mộ ở Hàn Quốc. Khi đó, có hơn 63.000 khán giả đến sân World Cup Seoul với hy vọng được nhìn thấy siêu sao người Bồ Đào Nha chơi bóng.

Khả năng ra sân của Ronaldo trong trận gặp Hàn Quốc là "50-50"

AFP

Sự việc Ronaldo không thi đấu vẫn là chủ đề chỉ trích của nhiều người ở xứ sở kim chi cho đến nay, và từng có nhiều lời kêu gọi tẩy chay CR7 tại Hàn Quốc. Khi một nhà báo Hàn Quốc đưa sự việc này hỏi trong cuộc họp báo trước trận đấu - cho rằng người dân Hàn Quốc vẫn còn thất vọng và tức giận vì vụ việc trên, HLV Santos cho rằng: “Chà, bạn phải hỏi Juventus và Ronaldo về điều đó. Anh ấy đã đến đó với Juventus và điều đó liệu có ảnh hưởng đến trận đấu của chúng tôi không? Tôi rất tôn trọng Hàn Quốc và người dân Hàn Quốc và tôi chắc chắn rằng Ronaldo cũng vậy".

Trớ trêu thay, Ronaldo có thể bỏ lỡ trận đấu này khi được HLV Santos đánh giá khả năng ra sân là "50-50" do tính toán cho CR7 nghỉ ngơi chuẩn bị cho vòng 1/8. HLV Santos cũng được hỏi đánh giá về tuyển Hàn Quốc, ông nói: “Trận đấu với Uruguay, họ đã có 4 hoặc 5 cơ hội tốt, và trừ khi chúng tôi phòng ngự tốt nếu không sẽ rơi vào tình thế khó khăn vì Hàn Quốc thực sự rất mạnh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.