World Cup 2022: Bùng nổ đôi cánh

10/12/2022 10:23 GMT+7

Chưa bao giờ World Cup lại có nhiều cặp tiền vệ hoặc tiền đạo cánh trẻ trung, mạnh mẽ, giàu tinh thần chiến đấu và đặc biệt hay như lần này.

Brazil có Rafinha và Vinicius, Pháp có Dembele và Mbappe, Anh với Saka và Foden, Hà Lan có Dumfries và Blind, Tây Ban Nha với Olmo và Ferran Torres. Mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều thể hiện được phẩm chất kỹ thuật, sự tinh tế trong việc di chuyển chọn vị trí và bắt tốc độ cực kỳ nhanh, luôn khiến cho đối thủ gặp nhiều khó khăn khi truy cản. Quan trọng là họ không chỉ giữ vai trò kiến tạo, quấy phá 2 biên mà còn trực tiếp lao lên ghi bàn.

Đôi cánh của tuyển Anh: Saka (trái) và Foden

Afp

Hãy nhìn cách thoát xuống biên và ghi bàn của Dumfries và Blind sẽ thấy đôi cánh này vô cùng nhịp nhàng và hữu hiệu. Hay pha dàn xếp từ Dumfries để cho đồng đội ở phía đối diện xông lên ghi bàn diễn ra quá nhanh và nhạy bén. Hoặc cách Vinicius phá lưới Hàn Quốc, cách Mbappe ghi bàn vô cùng ấn tượng nhờ vào sự thu hút của Dembele khiến cho đối thủ có khả năng tổ chức phòng ngự tốt như Ba Lan cũng chỉ biết đứng nhìn. Còn Saka và Foden thì rất chịu khó lôi kéo để tạo khoảng trống liên tục cho tuyến 2 dâng lên dứt điểm, hoặc khi Hary Kane làm tường đúng lúc thì đôi cánh này lao vào nhảy múa cùng trái bóng một cách như “phù thủy”, khó ai giành được.

Cũng có những đôi cánh chơi tốt nhưng chỉ tiếc là họ không thể vào sâu. Trường hợp của Tây Ban Nha là đau nhất vì 2 cánh của họ không thua bất cứ cặp tấn công biên nào của các đội vào tứ kết. Nhưng Olmo và Torres có lẽ đã bung sức quá nhiều vào trận đầu thắng Costa Rica nên bị “lộ bài”, do vậy càng vào trong càng tỏ ra bế tắc khi đối thủ đã biết đường đi, cách đá của 2 cánh này và tập trung vô hiệu hóa. Một khi bị phong tỏa thì họ không thể tiếp đạn được cho Asensio hoặc Morata ở trong. Tuyển Đức cũng tương tự, khi không có tiền đạo mục tiêu xuất sắc, họ trông chờ vào 2 cánh với Musiala và Gnabry (sau đó là Sane). Musiala thì quá tốt, Sane khi khỏi chấn thương trở lại đá cũng khá hay, nhưng Đức đã không thể tự quyết vì để thua Nhật Bản quá sớm cộng với trận hòa trước Tây Ban Nha nên tự đặt mình vào thế khó và đôi cánh Đức cũng phải sớm dừng bước dù họ được đánh giá cao.

Với nhiều dấu ấn mà các đôi cánh để lại sau hơn 2/3 chặng đường, hứa hẹn World Cup 2022 càng về cuối sẽ càng thú vị và lôi cuốn hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.