World Cup 2022: Báo giới Indonesia chỉ ra khuyết điểm của thầy trò HLV Shin Tae-yong

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/05/2021 14:42 GMT+7

Báo giới Indonesia đã chỉ ra 3 điểm yếu của tuyển quốc gia sau khi đội quân của HLV Shin Tae-yong thất bại 1-3 trước Oman trong trận giao hữu thứ 2 tại Dubai (UAE) chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 .

Ở trận đấu trên (được tính điểm FIFA do được xếp giao hữu quốc tế hạng A), tuyển Indonesia đã dồn ép đối phương ngay từ những phút đầu với nhiều pha tấn công uy hiếp khung thành Oman. Tuy nhiên, các học trò của ông Shin Tae-yong lại bị dẫn trước ở phút 40 sau pha lập công của Muhsen Al-Ghassani. Indonesia đã vùng lên tấn công vào đầu hiệp 2 và có bàn gỡ Evan Dimas ở phút 51. Tuy nhiên, trong 15 trận cuối cùng, họ đã để thủng lưới 2 bàn (Khalid Al-Hajri ghi ở các phút 77 và 88).

Khả năng tranh chấp của các cầu thủ Indonesia (giữa) chưa thật tốt

PSSI

Sau trận đấu, báo giới Indonesia đã chỉ ra 3 điểm yếu mà tuyển nước này mắc phải sau khi bị Oman đánh bại. Thứ nhất, Indonesia luôn nhận bàn thua trước do lối chơi thiếu chặt chẽ, gắn kết cả 3 tuyến và sự quyết liệt trong các pha đánh chặn từ xa dù có thể trận ngang bằng. Ở trận giao hữu thua Afghanistan 2-3 trước đó, các học trò của chiến lược gia người Hàn Quốc thậm chí còn bị thủng lưới trước đến 3 bàn sau 49 phút thi đấu.
Thứ hai, khả năng phòng ngự của tuyển Indonesia được đánh giá khá tệ, không có nhân tố thủ lĩnh và thiếu sự bọc lót là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại sau 2 trận khởi động dưới thời ông Shin Tae-yong. “Để thủng lưới 6 bàn sau 2 trận cho thấy hàng thủ của tuyển Indonesia còn quá non yếu”, tờ CNN Indonesia đánh giá.

HLV Shin Tae-yong sẽ phải cải thiện nhiều cho tuyển Indonesia

PSSI

Điểm yếu thứ 3 là nhiều vị trí của Indonesia luôn sa sút thể lực ở cuối mỗi hiệp đấu. Điển hình là họ phải trả giá bằng 3 bàn thua ở trận gặp Oman. “Ghi nhận này cho thấy sự tập trung của các cầu thủ tuyển Indonesia, đặc biệt là giai đoạn cuối trận là khá yếu. Vấn đề này phải được HLV Shin Tae Yong đánh giá để cải thiện trước khi bước vào các trận đấu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022”, theo Bola Sport.
Trong khi đó, đánh giá về màn trình diễn của toàn đội sau 2 trận giao hữu, HLV tuyển Indonesia, Shin Tae Yong dù thừa nhận những điểm yếu nhưng cho biết các kết quả này là một phần của quá trình chuẩn bị của đội bóng. "Như tôi đã nói, đây là một quá trình. Nếu nhìn màn trình diễn của Oman, họ chắc chắn mạnh hơn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không đánh giá vào kết quả trận bởi vẫn còn thời gian để cải thiện, hướng tới 3 trận đấu chính còn lại của bảng G sắp tới. Tôi đã nói với các cầu thủ, họ có thể làm tốt hơn thế, do đó, tôi yêu cầu không bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu trước mặt", HLV Shin Tae-yong nói.

Tuyển Indonesia đã trải qua quá trình tập luyện khá căng

PSSI

Theo cựu HLV tuyển Hàn Quốc, sau trận thua Oman, các cầu thủ Indonesia sẽ tập trung vào việc phục hồi và nâng cao thể lực. Theo lịch, Indonesia sẽ bắt đầu đá 3 trận còn lại của bảng G vào tháng tới khi lần lượt gặp Thái Lan vào ngày 3.6, sau đó là Việt Nam (7.6) và chủ nhà UAE (11.6).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.