Wiwi Nguyễn bị loại khỏi 'Supermodel Me': Có chơi, có chịu, tôi sẽ 'phục thù' sau

26/10/2021 19:03 GMT+7

Dừng chân ở Top 9 Siêu mẫu châu Á, Wiwi Nguyễn quyết tâm xây dựng hình ảnh của mình ở thị trường quốc tế.

Wiwi Nguyễn bình thản đón nhận thất bại tại Supermodel Me

nvcc

Mặc dù sở hữu vẻ ngoài cá tính và có phần "dị biệt" nhưng hai yếu tố này không thể giúp Wiwi Nguyễn ở lại "nhà chung" của chương trình Siêu mẫu châu Á (Supermodel Me) 2021 khi cô có phần thể hiện không thật sự xuất sắc ở tập 3.

Cụ thể, trong thử thách chụp ảnh ở bể bơi với hai người mẫu nam, Wiwi Nguyễn tỏ ra khá lúng túng. Giám khảo Cindy Bishop đánh giá bức ảnh của người mẫu Việt không có tính thời trang cũng như nét mặt và cơ thể không ăn nhập với nhau. Đây là nguyên nhân khiến cô bị loại.

Nữ người mẫu đã có chia sẻ ngắn với Thanh Niên về kết quả này:

* Cảm giác của Wiwi khi bị loại như thế nào?

- Wiwi Nguyễn: Tôi không tin được hành trình của mình tại Supermodel Me lại kết thúc sớm đến như vậy. Trong tập 3, Wiwi cũng chia sẻ là bản thân đã làm đủ tốt, nghĩ mình sẽ an toàn. Tôi nghĩ mọi người cũng khá sốc với kết quả này. Những người bạn của Wiwi như Jennifer, Nikki… đều không nghĩ mình rời cuộc chơi sớm đến vậy.

* Trong tập này, giám khảo Cindy Bishop có đoạn đánh giá bạn là gương mặt cô ấy thích nhất, nhưng lại bất ngờ bị loại, bạn có nghĩ mình không đáng ra về?

- Wiwi rất vui khi được giám khảo Cindy đánh giá mình là một trong những gương mặt cô ấy yêu thích nhất trong chương trình này. Mình phải có cái gì đó, tố chất gì đó thì mới được giám khảo ưu ái khen tặng như vậy… Cá nhân Wiwi xem lại cũng không thấy mình đáng bị loại. Bởi vì tấm ảnh của Wiwi không tệ, tuy nhiên ban giám khảo đã quyết định thì mình phải tôn trọng. Cuộc chơi nào cũng cho mình nhiều giá trị và bài học dù tham gia ít hay nhiều, Supermodel Me cũng vậy.

Nữ người mẫu Việt không thể tạo ra được một bức ảnh ấn tượng trong thử thách ở tập 3

nvcc

* Theo bạn, ai là người nên ra về ở tập này?

- Không phải chỉ Wiwi nghĩ mà kể cả vài thí sinh khác khi được xem trước tập 3 cũng đánh giá người phải ra về là Prisca. Bởi vì thử thách lần này là chụp ảnh quảng cáo đồ bơi nhưng tấm ảnh của Pisca không thấy rõ đồ và cách chụp ảnh cũng không tôn được sản phẩm hay vẻ đẹp hình thể.

* Từng nhận được kỳ vọng bởi sự “dị biệt” của mình, nhưng lại rời cuộc chơi sớm, Wiwi có “phục thù” ở tương lai không?

- Wiwi nghĩ rằng khi tham gia bất cứ chương trình nào mình cũng nên có suy nghĩ có chơi có chịu, thua thì "phục thù" sau. Tất nhiên là Wiwi sẽ "phục thù" nhưng sẽ nhiều cách khác nhau, không chỉ là xuất hiện ở một chương trình khác mà còn là việc cố gắng tạo dựng sự nghiệp người mẫu ở thị trường quốc tế. Cố gắng học hỏi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và nâng cấp bản thân mình qua những dự án, công việc sắp tới.

* Sau 3 tập, Wiwi đánh giá những gương mặt nào có thể tiến xa nhất?

- Qua 3 tập thì Wiwi đánh giá cao Quỳnh Anh và Jennifer nhất, cả hai bạn có đầy đủ các yếu tố về thời trang thương mại và cao cấp. Wiwi mong Quỳnh Anh sẽ chiến thắng bởi vì mình muốn thấy một đại diện Việt Nam chiến thắng ở một cuộc thi người mẫu quốc tế.

* Mục tiêu của Wiwi sau chương trình này là gì?

- Trước tiên, Wiwi muốn cảm ơn ban tổ chức đã cho Wiwi một cơ hội để làm bước đệm cho sự nghiệp người mẫu mà bản thân mình mơ ước. Qua chương trình mình cũng nhìn lại bản thân cần học hỏi cái gì, cần bổ sung và tiết chế điều gì. Dịp đi ghi hình ở nước ngoài rồi kẹt lại cũng cho Wiwi một cái nhìn mới về cuộc sống cũng như công việc. Chắc có lẽ Wiwi sẽ gắn bó ở môi trường nước ngoài nhiều hơn để phát triển sự nghiệp. Hiện tại Wiwi vẫn đang ở Singapore.

* Wiwi chia sẻ về cuộc sống ở Singapore mùa dịch như thế nào?

- Cuộc sống ở Singapore thời điểm dịch bệnh khá căng thẳng, mọi người phải đeo khẩu trang, hàng quán cũng không hoạt động thoải mái. Wiwi ban đầu chưa được tiêm vắc xin nên hơi sợ chút. Sau khi được tiêm đầy đủ, có chứng nhận thì mới đi lại, ăn uống bên ngoài thoải mái hơn. Vì chưa có chỗ ở ổn định nên Wiwi phải thay đổi chổ ở vì không thể thuê một nơi quá lâu, đó cũng là điều khá bất tiện. Tuy nhiên, Wiwi may mắn là có thể giao tiếp tiếng Anh tốt và có nhiều công việc sau chương trình do agency hỗ trợ nên cuộc sống cũng ổn.

* Nhiều thí sinh tham gia cuộc thi quốc tế nhưng ở làng người mẫu Việt không hoạt động quá sôi nổi. Wiwi nghĩ điều này như thế nào?

- Môi trường hoạt động ngành thời trang ở Việt Nam và quốc tế khác nhau nhiều. Ở nước ngoài người mẫu muốn làm việc, có nhiều “job” thì phải phù hợp với tiêu chuẩn công việc, rồi qua công ty quản lý, agency giới thiệu. Còn ở Việt Nam thì đa phần dựa trên mối quan hệ cá nhân, độ nổi tiếng, tầm ảnh hưởng…của người mẫu. Nên sẽ có người dễ dàng được chọn ở quốc tế nhưng cũng khó cạnh tranh nổi khi hoạt động trong nước. Wiwi nghĩ đó cũng là điều bình thường, người ta nói cá sống nhờ nước. Người mẫu nào thích nghi tốt với môi trường thì “sân chơi” nào cũng tồn tại và phát triển được.

Gương mặt của Wiwi Nguyễn từng được Cindy Bishop đánh giá cao

nvcc

Wiwi Nguyễn tên thật là Nguyễn Lê Hương Quỳnh, sinh năm 1997, quê Bến Tre. Sở hữu chiều cao 1,71m, với số đo 79-60-90 và gương mặt cá tính, gu thời trang đặc biệt, Wiwi từng xuất hiện trên Harper’s Bazaar, L’Officiel… cũng như các sàn diễn thời trang, dự án quảng cáo.

Năm 2018 Wiwi Nguyễn từng tham gia casting chương trình The Face Vietnam 2018 nhưng không được vào “nhà chung”. Năm 2021, Wiwi Nguyễn bất ngờ có mặt trong số 12 thí sinh tham dự Supermodel Me và dừng ở Top 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.