Will Smith bị cấm dự Lễ trao giải Oscar trong 10 năm sau khi tát Chris Rock

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
09/04/2022 08:25 GMT+7

Ngày 8.4 (giờ Mỹ), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã cấm Will Smith tham dự Lễ trao giải Oscar trong 10 năm nhưng được giữ tượng vàng, theo Reuters .

Lệnh cấm được đưa ra sau khi Will Smith vừa chiến thắng giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trước khi nhận giải ít phút anh đã tát người dẫn chương trình Chris Rock trên sân khấu tại Lễ trao giải Oscar hôm 27.3.

Hội đồng thống đốc của AMPAS ra quyết định tại cuộc họp diễn ra một tuần sau khi Will Smith rời khỏi tổ chức vì sự nóng giận của anh tại sự kiện được truyền hình trực tiếp.

Cú tát của Will Smith chắc chắn ảnh hưởng đến sự nghiệp điện ảnh

reuters

“Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 nhằm tôn vinh nhiều cá nhân trong ngành công nghiệp điện ảnh, những người đã làm việc đáng kinh ngạc trong năm qua. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó đã bị lu mờ bởi hành vi không thể chấp nhận được và gây tổn hại cho AMPAS khi ông Smith thể hiện sự nóng giận trên sân khấu”, Chủ tịch AMPAS David Rubin và Giám đốc điều hành Dawn Hudson tuyên bố.

Will Smith nói: “Tôi chấp nhận và tôn trọng quyết định của AMPAS”. Nam diễn viên đưa ra những tuyên bố trước đó xin lỗi Chris Rock, nhà sản xuất, những người được đề cử và người xem giải Oscar. Hội đồng thống đốc đã cấm Will Smith tham gia tất cả các sự kiện và chương trình khác của AMPAS trong 10 năm tới.

Dana Harris-Bridson, Tổng biên tập của ấn phẩm trực tuyến IndieWire, gọi lệnh cấm Will Smith của AMPAS là “quá nhẹ, quá muộn” và nói rằng lẽ ra nên loại nam diễn viên khỏi buổi lễ trao giải tại Nhà hát Dolby.

Trong tuyên bố hôm 8.4, các lãnh đạo của AMPAS nói họ đã không giải quyết thỏa đáng tình hình khi sự cố xảy ra. “Vì điều này, chúng tôi rất tiếc. Đây là cơ hội để chúng tôi làm gương cho khách mời, người xem và gia đình. Chúng tôi đã thiếu sót, không chuẩn bị cho điều chưa từng có”, lãnh đạo AMPAS nói.

Will Smith vào vai Peter trong phim Emancipation

metro

Giám đốc điều hành và Chủ tịch của AMPAS cũng bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc đến ông Rock vì đã giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh bất thường”.

“Chúng tôi cũng muốn cảm ơn những người dẫn chương trình, những nghệ sĩ được đề cử, những người chiến thắng vì sự đĩnh đạc và duyên dáng của họ trong suốt thời gian trực tiếp truyền hình lễ trao giải”, lãnh đạo AMPAS tuyên bố.

Tuy nhiên AMPAS không nói Will Smith sẽ không đủ điều kiện để được đề cử giải Oscar trong thời gian 10 năm tới và anh vẫn được giữ tượng vàng. Bộ phim tiếp theo của Will Smith là Emancipation kể về một người đàn ông thoát khỏi kiếp nô lệ, được ấn định ngày ra rạp vào cuối năm nay. Không có thông tin cập nhật nào về bộ phim Emancipation phát trên Apple TV+ được đưa ra kể từ khi Will Smith bước lên sân khấu tát Chris Rock sau khi nam diễn viên hài nói đùa về chuyện rụng tóc của vợ Will Smith là Jada Pinkett Smith.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.