WHO 'quay xe', có thể nghiên cứu thêm khả năng Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm

La Vi
La Vi
10/06/2022 13:48 GMT+7

Một nhóm chuyên gia do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thành lập để điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 vừa nhấn mạnh cần phải nghiên cứu thêm để xác định virus corona bắt nguồn từ đâu.

Nhóm này cho rằng cần phân tích chi tiết hơn về giả thuyết virus bị vô tình rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Lập trường này trái ngược với đánh giá ban đầu của WHO vào hồi năm ngoái khi cơ quan này kết luận rằng lý thuyết trên là "cực kỳ khó xảy ra".

Trong một báo cáo được công bố hôm 9.6, nhóm chuyên gia WHO cho biết "các phần dữ liệu quan trọng" vẫn còn thiếu để lý giải nguồn gốc đại dịch. Các nhà khoa học tuyên bố sẽ "tiếp tục công khai mọi bằng chứng khoa học trong tương lai để cho phép kiểm tra toàn diện tất cả các giải thuyết hợp lý".

Viện virus học Vũ Hán, Trung Quốc

reuters

WHO cũng lưu ý rằng trước đây cũng có nhiều tai nạn phòng thí nghiệm gây ra một số vụ bùng phát dịch, nên lý thuyết này không thể bị bỏ qua.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần suy đoán rằng Covid-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Ông cũng cáo buộc WHO đã “thông đồng” với Trung Quốc để che đậy đợt bùng phát ban đầu.

Nhóm chuyên gia của WHO cho biết Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi 2 lá thư cho các quan chức cấp cao của Trung Quốc vào hồi tháng 2 để yêu cầu cung cấp thông tin bao gồm chi tiết về các ca mắc đầu tiên ở thành phố Vũ Hán.

Theo các chuyên gia, chưa có nghiên cứu nào chứng minh rằng Covid-19 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Họ cho biết việc tìm hiểu nguồn gốc của virus bị hạn chế bởi nhiều yếu tố, bao gồm việc không phải tất cả nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc đều được công bố.

Các nhà khoa học cho rằng cần phải có nhiều hướng nghiên cứu, bao gồm nghiên cứu động vật hoang dã, môi trường mà virus có thể lây lan đầu tiên như chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán.

Ngoài ra, lý thuyết chuỗi cung ứng đông lạnh cũng nên được cân nhắc. Đây là lý thuyết mà Trung Quốc phát triển, theo đó cho rằng dấu vết của Covid-19 trên bao bì đông lạnh là nguyên nhân bùng phát dịch.

Trước đây, Trung Quốc cho rằng lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm là "vô căn cứ" và cáo buộc virus này có thể bắt nguồn từ Mỹ, nơi được biết là nghiên cứu virus corona trên động vật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.