WHO khuyến cáo phòng tránh viêm phổi lạ do vi rút corona gây ra

21/01/2020 16:40 GMT+7

Trong bối cảnh vi rút corona mới gây viêm phổi lạ ở Trung Quốc và một số nước, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra một số khuyến cáo giúp phòng tránh viêm phổi lạ.

Trong khuyến cáo được đưa ra ngày 21.1, WHO khuyến cáo mọi người thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh viêm phổi lạ do vi rút corona mới gây ra như sau.
- Rửa sạch tay bằng xà phòng và nước hoặc nước rửa tay khô có cồn.
- Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất là bằng khăn giấy hoặc khăn tay.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với người có các triệu chứng như cúm hoặc cảm lạnh.
- Nấu chín thịt và trứng trước khi ăn.
- Nếu không có các biện pháp bảo vệ, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã hoặc gia súc, gia cầm.

Bệnh viêm phổi lạ xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) và được phát hiện tại một số nước, tính đến ngày 20.1.2020

Ngoài ra, WHO cũng chỉ dẫn cách bảo vệ bản thân và người thân khỏi nhiễm vi rút corona mới gây viêm phổi lạ. Cụ thể là rửa tay trong các trường hợp sau:
- Sau khi ho hoặc hắt xì hơi
- Khi chăm sóc người ốm
- Trước, trong và sau khi nấu ăn
- Trước khi ăn
- Sau khi dùng nhà vệ sinh
- Khi thấy tay dơ bẩn
- Sau khi xử lý chất thải từ thú cưng hoặc động vật, gia súc
Giới chức y tế Vũ Hán (Trung Quốc) ngày 21.1 xác nhận thêm một người tử vong vì vi rút corona mới, nâng tổng số người chết đến nay là 4 người và hơn 200 ca nhiễm bệnh viêm phổi lạ.

[VIDEO] Trung Quốc lo virus viêm phổi bí ẩn lây lan trong mùa về quê ăn tết


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.