WHO khởi động chiến lược tiêm chủng toàn cầu

Bảo Vinh
Bảo Vinh
09/10/2021 08:31 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa khởi động chiến lược để đạt mục tiêu tiêm vắc xin Covid-19 cho 40% dân số mỗi nước vào cuối năm nay và 70% vào giữa năm 2022.

Người dân được tiêm vắc xin Covid-19 tại Bờ Biển Ngà

reuters

Theo WHO, các nước cần tiêm vắc xin cho toàn bộ người cao tuổi, nhân viên y tế và các nhóm nguy cơ cao trước, kế đến là toàn bộ người trưởng thành và cuối cùng là nhóm trẻ tuổi. WHO ước tính cần ít nhất 11 tỉ liều vắc xin để tiêm cho 70% dân số toàn cầu nhưng đến cuối tháng 9 mới chỉ có hơn 6 tỉ liều được tiêm.

Với sản lượng gần 1,5 tỉ liều mỗi tháng hiện nay, thế giới có đủ vắc xin để đạt mục tiêu tiêm chủng nếu được phân phối hợp lý. WHO vạch ra những hành động ưu tiên mà toàn bộ các bên cần làm để đạt mục tiêu.

240 triệu liều vắc xin Covid-19 có nguy cơ hết hạn sử dụng

Trước đó, WHO đặt mục tiêu tiêm chủng cho 10% dân số của mỗi quốc gia, nền kinh tế và vùng lãnh thổ trên toàn cầu đến cuối tháng 9, nhưng đến thời hạn đó còn 56 nước chưa đạt mục tiêu, đa số tại châu Phi và Trung Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.