WHO kêu gọi Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc Covid-19

Khánh An
Khánh An
17/09/2023 18:01 GMT+7

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng nếu biết nguồn gốc Covid-19 thì chúng ta có thể ngăn chặn đại dịch tiếp theo.

WHO kêu gọi Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

AFP

Tờ Financial Times ngày 17.9 đưa tin Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về nguồn gốc Covid-19 và sẵn sàng cử nhóm công tác thứ 2 đến điều tra.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh nguồn gốc của đại dịch vẫn chưa rõ ràng, gần 4 năm sau khi những ca đầu tiên xuất hiện ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.

"Chúng tôi đang hối thúc Trung Quốc cung cấp sự tiếp cận đầy đủ và chúng tôi đang yêu cầu các nước nêu vấn đề này trong các cuộc họp song phương của họ để thúc giục Bắc Kinh hợp tác. Chúng tôi đã yêu cầu bằng văn bản để cung cấp thông tin cho chúng tôi và cũng sẵn sàng cử một đội đi nếu họ cho phép", ông cho biết.

Bình luận của người đứng đầu WHO được đưa ra khi các cơ quan y tế cập nhật vắc xin sau khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 gia tăng. Mặc dù các nhà khoa học nhất trí rằng thế giới không còn ở giai đoạn cấp tính của đại dịch, nhưng WHO cho biết các quốc gia nên tăng cường giám sát BA.2.86 đột biến cao và các biến thể phụ khác của Omicron.

Báo cáo tình báo Mỹ về nguồn gốc Covid-19 có nội dung gì?

Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về phát biểu trên. Lãnh đạo các nước sẽ lần đầu tiên thảo luận về việc chuẩn bị ứng phó với đại dịch tại các cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) vào tuần tới.

"Nếu biết nguồn gốc thì chúng ta có thể ngăn chặn đại dịch tiếp theo. Vì vậy, đó là khoa học. Sẽ không đúng về mặt đạo đức nếu chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra", theo Tổng giám đốc WHO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.