WHO kêu gọi lập tức hành động đối phó Covid-19 kéo dài

14/10/2022 07:10 GMT+7

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 12.10 cảnh báo "long Covid-19 " (các triệu chứng Covid -19 kéo dài) đang tàn phá mạng sống và sinh kế của hàng triệu người, cũng như nhiều hệ thống y tế và nền kinh tế.

Một cảnh xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc vào ngày 7.10

reuters

Ông kêu gọi các quốc gia lập tức thực hiện những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng “rất nghiêm trọng này”, theo tờ The Guardian.

Tính đến nay đã có gần 6,5 triệu người chết vì Covid-19 và hơn 600 triệu người bị nhiễm. WHO ước tính 10 - 20% trong số người sống sót mắc các triệu chứng Covid-19 kéo dài như mệt mỏi, khó thở và rối loạn nhận thức. Ông Tedros cho hay với việc chưa có bằng chứng về cách điều trị tốt nhất, Covid-19 kéo dài đang khiến cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn và không ít người thường mất nhiều thời gian chờ đợi được hỗ trợ hoặc hướng dẫn.

Nguy cơ tự tử vì không chịu nổi triệu chứng Covid-19 kéo dài làm nhức đầu giới khoa học

Cũng trong ngày 12.10, WHO thông báo số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu đã là 70.000 và cảnh báo số ca nhiễm mới đang giảm không có nghĩa mọi người nên giảm biện pháp phòng ngừa, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.