WHO đang điều tra căn bệnh 'lạ' giết chết 8 người tham dự một lễ tang

Thiên Lan
Thiên Lan
13/02/2023 14:46 GMT+7

Bộ trưởng Y tế Mitoha Ondo'o Ayekaba tiết lộ quốc gia Guinea Xích đạo đã cách ly hơn 200 người và hạn chế di chuyển sau khi một căn bệnh lạ gây sốt xuất huyết giết chết ít nhất 8 người.

Ông Ayekaba tuyên bố rằng đợt bùng phát được báo cáo hôm 7.2 và các cuộc điều tra sơ bộ đã phát hiện những cái chết có liên quan đến những người tham dự một lễ tang, theo hãng tin Reuters (Anh).

Ông nói thêm rằng chính phủ đã gửi mẫu đến nước láng giềng Gabon, miền Trung Phi và sẽ gửi những mẫu khác đến Dakar - thủ đô Senegal, để xét nghiệm thêm.

WHO đang điều tra căn bệnh 'lạ' giết chết 8 người tham dự một lễ tang - Ảnh 1.

Các triệu chứng của "căn bệnh chưa được xác định" này là chảy máu mũi, sốt, đau khớp và các triệu chứng khác khiến nạn nhân tử vong trong vòng vài giờ

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ông nói, các nhà chức trách đã hạn chế di chuyển ở 2 ngôi làng có liên quan trực tiếp và họ đang tiến hành truy vết.

Họ cũng đã cách ly hơn 200 người - cho đến nay vẫn chưa có triệu chứng kể từ khi đợt bùng phát đầu tiên xảy ra hôm 7.2.

Ông Ayekaba cho biết thêm: "Chúng tôi đang cố gắng xác định nhanh nhất có thể - liệu đó có phải là bệnh sốt xuất huyết do Lassa hoặc Ebola trong khu vực hay không".

Nước láng giềng - Cameroon, hôm 10.2 cũng đã hạn chế di chuyển dọc biên giới nước này sau "những cái chết không rõ nguyên nhân", bộ trưởng Y tế nước láng giềng, ông  Malachie Manaouda cho biết trong một tuyên bố.

WHO đang điều tra căn bệnh 'lạ' giết chết 8 người tham dự một lễ tang - Ảnh 2.

Cộng hòa Guinea Xích Đạo - quốc gia nằm ở bờ biển phía tây của Trung Phi, nơi xảy ra căn bệnh "lạ"

SHUTTERSTOCK

Ông Manaouda cho hay Cameroon đã áp đặt các hạn chế vì "nguy cơ cao lây nhiễm căn bệnh này và để phát hiện và ứng phó ngay từ đầu với bất kỳ trường hợp nào".

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, họ đang tăng cường tiến hành các cuộc điều tra và giám sát dịch tễ học, ông Manaouda cho biết thêm.

Các nhân viên y tế địa phương cho hay các triệu chứng của "căn bệnh chưa được xác định" này là chảy máu mũi, sốt, đau khớp và các triệu chứng khác khiến nạn nhân tử vong trong vòng vài giờ, theo Reuters.

Người phát ngôn của WHO cho biết cơ quan này đang hỗ trợ xét nghiệm mẫu để xác định nguyên nhân gây ra những cái chết và sẽ có kết quả trong vài ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.