WHO: Chuyện xấu nhất của đại dịch Covid-19 còn chờ phía trước

30/06/2020 13:46 GMT+7

Ngày 29.6, WHO cảnh báo đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc, thậm chí còn đang tăng tốc trên khắp thế giới.

Những tác động nghiêm trọng nhất của đại dịch Covid-19 vẫn đang chực chờ phía trước và đại dịch này vẫn tăng tốc trên khắp thế giới.
Là cảnh báo từ Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 29.6.
"Những chuyện xấu nhất vẫn còn ở phía trước, tôi rất tiếc phải nói vậy. Nhưng với loại môi trường và điều kiện này, chúng ta vẫn phải lo sợ điều tồi tệ nhất", theo ông Tedros.

Các bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Y tế East Avenue ở Manila (Philippines).

Reuters

Ông Tedros nhận xét rằng lý lẽ khó theo dấu liên hệ để ngăn dịch lây lan là cách biện hộ ngớ ngẩn. Theo dấu liên hệ bao gồm nhận diện những người có khả năng đã tiếp xúc với một người nhiễm bệnh và cách ly họ.
Ông Tedros nhấn mạnh ngày 30.6 đánh dấu cột mốc 6 tháng kể từ khi WHO nhận báo cáo đầu tiên về đợt bùng phát dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Kể từ đó đã có hơn 10 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 500.000 ca tử vong trên khắp thế giới. WHO dự kiến gửi đội ngũ chuyên gia đến Trung Quốc trong tuần sau để điều tra nguồn gốc của virus corona chủng mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.