WHO chưa loại trừ giả thuyết virus gây Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm

09/03/2021 08:34 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa phủ định hoàn toàn giả thuyết cho rằng virus gây Covid-19 rò rỉ do sơ suất từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc .

Sau khi đội ngũ chuyên gia do WHO dẫn đầu vào tháng trước đã kết thúc chuyến công tác nhằm tìm hiểu nguồn gốc dịch Covid-19 ở Vũ Hán, cho đến nay vẫn chưa có báo cáo chính thức về cuộc điều tra này.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hứa hẹn báo cáo về chuyến đi trên sẽ được công khai vào ngày 15.3, sau thời gian tạm hoãn.
Dù nhóm chuyên gia cho rằng “rất khó xảy ra” trường hợp virus thoát khỏi một phòng thí nghiệm do chính phủ Trung Quốc vận hành ở Vũ Hán, các nhà nghiên cứu của WHO mới đây đã xác nhận giả thuyết liên quan đến phòng thí nghiệm vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ, theo trang Business Insider hôm 8.3.

Bị Mỹ phản ứng, WHO có hủy báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc?

Vào tuần trước, một tổ chức gồm hơn 20 nhà khoa học quốc tế đã ký vào lá thư kêu gọi mở lại một cuộc điều tra mới và hoàn toàn độc lập về nguồn gốc của virus gây Covid-19.
Họ cho rằng cuộc nghiên cứu do WHO dẫn đầu hoàn toàn bị Trung Quốc “kiểm soát”, không thể theo đuổi mọi giả thuyết có thể, bao gồm khả năng virus có liên can Viện Virus học Vũ Hán.
Lá thư chỉ ra có đến phân nửa thành viên của đội điều tra vừa qua đều là công dân Trung Quốc, và lịch trình hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyền Bắc Kinh.
Vào tháng 2, Tiến sĩ Roland Wiesendanger của Đại học Hamburg (Đức) cũng đã công bố báo cáo dài 100 trang nhằm chứng minh lập luận cho rằng virus Corona chủng mới gây dịch Covid-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.