WHO cảnh báo về khả năng xuất hiện đại dịch tiếp theo

Khánh An
Khánh An
30/10/2021 16:34 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo rằng virus mới gây đại dịch tiếp theo là không thể tránh khỏi xét về mặt sinh học, đồng thời kêu gọi thế giới chuẩn bị đối phó.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Reuters

Hãng Sputnik ngày 31.01 dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng virus mới có thể xuất hiện vào một thời điểm nào đó và không thể khống chế, đồng thời kêu gọi tăng cường sức mạnh của WHO.

“Điều chắc chắn về mặt sinh học rằng tại thời điểm nào đó, một virus khác sẽ xuất hiện và chúng ta không thể khống chế”, ông phát biểu tại một cuộc họp với các bộ trưởng y tế và tài chính các nước G20.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế học kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19 hiện tại để chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo.

WHO: các nước phát triển đang tích trữ vắc xin làm đại dịch Covid-19 kéo dài

Do đó, thế giới cần tăng cường sức mạnh, trao quyền và đóng góp tài chính ổn định cho WHO, một cơ chế tài chính nhằm đảm bảo phản ứng nhanh với các đại dịch và điều hành tốt hơn, theo Tổng giám đốc WHO.

Trong một diễn biến khác, tờ The Washington Post đưa tin ông Tedros hầu như chắc chắn sẽ tiếp tục làm Tổng giám đốc WHO thêm một nhiệm kỳ, sau khi dẫn dắt tổ chức này trong đại dịch Covid-19, thách thức lớn nhất của WHO kể từ khi thành lập hơn 70 năm trước.

Trong thông cáo, WHO cho hay ông Tedros là cái tên duy nhất được nhiều quốc gia thành viên đề cử, nên sẽ là ứng viên duy nhất cho kỳ bầu cử sắp tới. Việc bổ nhiệm chính thức sẽ diễn ra vào tháng 5.2022 và nhiệm kỳ bắt đầu vào ngày 16.8.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.