WHO cảnh báo nguy cơ từ Omicron

06/01/2022 07:01 GMT+7

Đến nay, Omicron đã lan ra ít nhất 128 nước từ khi được phát hiện hồi tháng 11.2021.

Ảnh minh họa

Tuy ngày càng có thêm bằng chứng cho thấy biến thể Omicron gây triệu chứng nhẹ hơn các biến thể trước, quan chức cấp cao chuyên về các chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Catherine Smallwood hôm qua cảnh báo tỷ lệ lây nhiễm quá cao có thể tác động đến hệ thống y tế, theo AFP.

Đến nay, Omicron đã lan ra ít nhất 128 nước từ khi được phát hiện hồi tháng 11.2021. Bên cạnh đó, bà Smallwood cảnh báo nguy cơ xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn khi Omicron lan rộng. Mới đây, giới chuyên gia cho hay một biến thể mới có tên IHU hoặc B.1.640.2 đã được phát hiện tại Pháp với 46 đột biến.

Liên tục tiêm nhắc vắc xin Covid-19 là "không bền, tốn kém"

Tuy nhiên, WHO thông báo đang theo dõi và biến thể này có vẻ không lây lan nhanh như Omicron dù xuất hiện cùng thời điểm.

Mặt khác, giáo sư Andrew Pollard, lãnh đạo Ủy ban Vắc xin và Miễn dịch cố vấn cho chính phủ Anh, vừa qua cho rằng việc tiêm nhắc cho cả thế giới mỗi 4 - 6 tháng là điều không thể thực hiện và khuyến cáo chỉ nên tiêm nhắc cho người có nguy cơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.