WHO cảnh báo nguy cơ chết chóc hơn cả vì bom đạn ở Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
29/11/2023 08:21 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng nhiều người có thể chết vì bệnh tật hơn là do các vụ đánh bom ở Dải Gaza nếu hệ thống y tế khu vực không được sửa chữa.

Tại một cuộc họp ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 28.11, phát ngôn viên WHO Margaret Harris cảnh báo: "Cuối cùng, chúng ta sẽ thấy nhiều người chết vì bệnh tật hơn là những gì chúng ta thấy từ các vụ ném bom nếu chúng ta không thể khôi phục hệ thống y tế này (ở Gaza)".

Bà Harris còn lặp lại mối lo ngại về sự gia tăng các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh tiêu chảy ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, với số ca mắc ở trẻ từ 5 tuổi trở lên trong tháng 11 đã tăng lên hơn 100 lần so với mức bình thường, theo Reuters.

Phụ nữ mang thai đối mặt với nguy hiểm lớn tại Gaza

Trích dẫn một báo cáo của Liên Hiệp Quốc về điều kiện sống của những người dân phải di dời ở phía bắc Gaza, bà Harris cho hay: "Không có thuốc men, không có hoạt động tiêm chủng, không được tiếp cận với nước sạch, vệ sinh và không có thực phẩm".

Bà Harris mô tả sự sụp đổ của Bệnh viện Al Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza, là một "thảm kịch" và bày tỏ lo ngại về việc lực lượng Israel bắt giữ một số nhân viên y tế của bệnh viện này trong một đoàn xe sơ tán của WHO. Cũng theo bà Harris, đã có 26 trong số 36 bệnh viện ở Gaza đóng cửa hoàn toàn do tình trạng đánh bom hoặc thiếu nhiên liệu.

WHO cảnh báo về nguy cơ chết chóc ở Gaza; Mỹ có động thái mới - Ảnh 1.

Bệnh nhân tại một bệnh viện ở Gaza ngày 22.11

Reuters

Trong số liệu được Liên Hiệp Quốc đánh giá là đáng tin cậy, Cơ quan y tế Gaza nói rằng 15.000 người đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Gaza. Trong số đó có khoảng 40% là trẻ em và còn nhiều người bị cho là đang bị chôn vùi dưới những đống đổ nát.

Israel đã thề sẽ tiêu diệt Hamas, tổ chức chính trị-quân sự quản lý Gaza, sau khi các tay súng của lực lượng này tấn công vào miền nam Israel vào sáng sớm 7.10, giết chết khoảng 1.200 người và bắt 240 người đến Gaza làm con tin.

Máy bay quân sự Mỹ chở hàng viện trợ cho Gaza

Theo những điều khoản của thỏa thuận tạm dừng giao tranh, Israel đã cho phép có thêm hàng viện trợ được chuyển vào Gaza, trong đó có thực phẩm, nước uống và thuốc, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu quá lớn.

Nhà Trắng ngày 28.11 cho hay Mỹ đã gửi chiếc máy bay quân sự đầu tiên trong số ba chiếc tới Ai Cập để mang hàng viện trợ nhân đạo thiết yếu cho Gaza, theo AFP.  Hai chuyến bay tiếp theo sẽ đến trong những ngày tới.

Gặp con sau 45 ngày thất lạc ở Gaza: 'Đã mất hy vọng thấy bé còn sống'

Theo Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ, chiếc máy bay C-17 đầu tiên của Không quân Mỹ đã hạ cánh tại Ai Cập vào ngày 28.11, mang theo 24,5 tấn vật tư y tế và thực phẩm ăn liền. Giới chức Mỹ cho biết Liên Hiệp Quốc sẽ chuyển hàng viện trợ từ khu vực Bắc Sinai của Ai Cập tới Gaza.

Các chuyến bay cứu trợ nói trên chở thực phẩm, vật tư y tế và thiết bị mùa đông là chuyến bay đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10.

WHO cảnh báo về nguy cơ chết chóc ở Gaza; Mỹ có động thái mới - Ảnh 2.

Một đứa trẻ ở Gaza ngày 27.11 nhìn những chiếc xe tải chở hàng viện trợ đang chờ tiến về phía bắc Gaza trong thời gian tạm dừng giao tranh giữa Hamas và Israel

Reuters


Chuyến bay chở hàng viện trợ bắt đầu một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông sẽ tận dụng việc gia hạn lệnh ngừng bắn để đưa thêm hàng viện trợ vào Gaza.

"Nhu cầu nhân đạo ở Gaza đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải làm nhiều hơn nữa. Mỹ cam kết thực hiện nỗ lực này", Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh trong một tuyên bố. Ông Sullivan cho hay Tổng thống Biden sẽ làm việc để "tập hợp cộng đồng quốc tế khẩn trương tăng cường ủng hộ" lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc dành cho Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.