WHO cân nhắc tình trạng khẩn cấp về đậu mùa khỉ

Khánh An
Khánh An
23/07/2022 07:30 GMT+7

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ, thế giới đã ghi nhận gần 15.400 ca đậu mùa khỉ tại 71 nước.

Hãng AFP ngày 22.7 đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa triệu tập cuộc họp thứ 2 của ủy ban khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ, nhằm thảo luận khả năng xem dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất.

Nghiên cứu cho thấy 95% số ca đậu mùa khỉ lây qua hoạt động tình dục.

reuters

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ, thế giới đã ghi nhận gần 15.400 ca đậu mùa khỉ tại 71 nước. Nếu cho rằng dịch đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp, ủy ban trên sẽ đề xuất những khuyến cáo tạm thời về cách phòng ngừa tốt hơn, giảm mức độ lây lan và kiểm soát phản ứng y tế công cộng toàn cầu.

Trong một diễn biến khác, chuyên san New England Journal of Medicine ngày 21.7 đăng một nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Nữ hoàng Mary ở London (Anh) dẫn đầu cho thấy 95% số ca đậu mùa khỉ lây qua hoạt động tình dục. Nghiên cứu dựa trên thông tin liên quan 528 ca nhiễm được xác nhận tại 16 nước từ ngày 27.4 - 24.6.

Vì sao WHO muốn đặt tên mới thay cho đậu mùa khỉ?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.