West Ham vs Man City: Cùng hướng về Haaland

07/08/2022 08:34 GMT+7

Man City sẽ khép lại vòng đấu mở màn Premier League mùa giải 2022 - 2023 bằng chuyến làm khách trên sân của West Ham vào đêm nay (22 giờ 30).

Đây được xem là trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng này, nhất là khi mọi con mắt sẽ hướng về tiền đạo Haaland, tân binh trị giá 51 triệu bảng của nửa xanh thành Manchester.

Erling Haaland và Darwin Nunez, trung phong nào xuất sắc hơn?

Tiền đạo người Na Uy được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng đã thâu tóm 4 chức vô địch trong 5 mùa giải gần nhất. Tuy nhiên, mùa giải của Haaland và Man City đã không có được sự khởi đầu tốt khi họ thất bại trước Liverpool trong trận Siêu cúp Anh (3-1) hồi cuối tuần qua.

Haaland, tân binh trị giá 51 triệu bảng của Man City

AFP

Chuyến đi đến Sân vận động London vào đêm nay là một sự thử nghiệm tốt cho đội hình đã được tân trang của HLV Guardiola với Alvarez và Phillips cũng đã cập bến Etihad để thay thế cho sự ra đi của Zinchenko, Fernandinho, Sterling và Jesus.

West Ham cũng đã tăng cường sức mạnh qua việc ký hợp đồng với tiền đạo người Ý Scamacca, khi HLV Moyes đang tìm cách thu hẹp khoảng cách với tốp 4 Premier League sau 2 mùa giải liên tiếp giành quyền tham dự cúp châu Âu. Với chiều cao 1,96 m, Scamacca sẽ là mối đe dọa cho hàng thủ vốn tranh chấp bóng bổng không tốt của Man City.

Nếu Scamacca chưa có đủ thể lực để xuất trận, West Ham vẫn có một dàn cầu thủ tấn công tốt có thể gây ra các vấn đề cho Man City, như họ đã thể hiện ở mùa trước, với Bowen, Antonio, Lanzini, Soucek và Rice. Tuy nhiên, HLV Moyes vẫn rất dè chừng sức mạnh tấn công của đội khách, đặc biệt là Haaland, nên ông hy vọng tiền đạo này sẽ chưa bắt kịp tốc độ cùng Man City.

Tỷ lệ cược

7.8, 20 giờ: Leicester - Brentford: Leicester chấp nửa, thắng 9

M.U - Brighton: M.U chấp nửa, một, thắng 9

22 giờ 30: West Ham - Man City: Man City chấp 1 trái rưỡi, thắng 8

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Vấn đề của Man City là họ thường khởi đầu khá chậm chạp trong những mùa giải gần đây. Nếu điều đó lại xảy ra, người hâm mộ sẽ chờ xem phản ứng của HLV Guardiola như thế nào, nhất là khi ông đã có trong tay những tiền đạo cần thiết để thay đổi chiến thuật. Chẳng hạn, Alvarez và Haaland có thể chơi cùng nhau trong sơ đồ 2 tiền đạo hoặc Man City cũng có thể chơi với một cặp tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1. HLV Guardiola nói: “Hai trận đấu với West Ham và Bournemouth (ngày 13.8) sẽ là những trận bản lề cho thấy chúng tôi cần phải làm những gì tiếp theo”.

Cũng trong tối nay, người hâm mộ đang chờ xem diện mạo M.U dưới bàn tay của Erik ten Hag như thế nào khi đón tiếp Brighton. Chỉ có một sự khởi đầu tốt trên sân nhà thì “Quỷ đỏ” mới mang lại niềm tin mới cho một mùa giải được mong đợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.