Wendell Carter phải rời sân bằng xe lăn vì chấn thương đầu gối

21/12/2021 10:37 GMT+7

Trung phong của Orlando Magic là Wendell Carter đã rời sân trên xe lăn sau khi bị dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận thua 105-115 trước Miami Heat vào đêm thứ sáu.

Wendell Carter rời sân bằng xe lăn

CHỤP MÀN HÌNH

Chưa đầy 1 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, trong một tình huống tham gia tấn công, chân phải của Wendell Carter đã bị vướng vào chân hậu vệ Max Strus của Miami Heat. Tưởng chừng chỉ là một pha va chạm đơn giản nhưng Carter ngay lập tức nằm xuống sân, ôm chặt lấy đầu gối phải của mình và hét lên trong đau đớn.

Cuối cùng, Carter phải nhờ đến sự giúp đỡ của các nhân viên y tế và được đưa ra khỏi sân bằng xe lăn. Thông tin cụ thể về chấn thương của cầu thủ sinh năm 1999 vẫn chưa được công bố.

Năm thứ hai tại Orlando Magic sau khi được chuyển đến từ Chicago Bulls, Carter đang ghi trung bình 12,9 điểm, cao nhất trong sự nghiệp và 10,1 rebounds mỗi trận trong mùa giải này. Hợp đồng của cầu thủ người Mỹ với Orlando Magic có thời hạn 4 năm và giá trị lên đến 50 triệu USD.

Wendell Carter (34) trong một pha tấn công

REUTERS

Không có sự phục vụ của Carter, Orlando Magic đã thất bại 105-115 trước Miami Heat. Cầu thủ ghi được nhiều điểm nhất trong trận đấu này chính là Max Strus với 32 điểm, trong đó có đến 8 quả ném 3 điểm thành công.

Thất bại trước Miami Heat cũng là trận thua thứ 7 liên tiếp của Wendell Carter và Orlando Magic. Trong tháng 12 này họ mới chỉ có được 2 trận thắng. Với thành tích 6 trận thắng và 25 trận thua trong mùa giải này, Orlando Magic đang xếp ở vị trí thứ hai từ dưới lên trong bảng xếp hạng khu vực miền Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.