WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,2% trong năm 2022

27/09/2022 11:01 GMT+7

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương gồm 23 quốc gia trong năm 2022 xuống mức 3,2%, nhưng tăng dự báo kinh tế Việt Nam lên mức 7,2%.

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo mức tăng trưởng các nền kinh tế ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương sẽ giảm trong năm 2022 do nhiều lý do, theo hãng tin Reuters ngày 27.9.

Cụ thể, trong báo cáo mới nhất, WB dự báo mức tăng trưởng kinh tế dự kiến trong năm 2022 ở hai khu vực này sẽ chậm lại và tụt xuống mức 3,2%.

Theo Reuters, mức dự báo này này giảm so với mức 5% được WB đưa ra vào tháng 4 và thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 7,2% trong năm 2021. Tuy nhiên, WB cho biết tốc độ tăng trưởng sẽ tăng trở lại ở mức 4,6% vào năm 2023.

WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,2% trong năm 2022 - Ảnh 1.

WB dự báo mới về mức tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương năm 2022

reuters

Theo WB, các lý do khiến cơ quan này hạ dự báo tăng trưởng của khu vực với 23 quốc gia bao gồm sức mua toàn cầu chậm lại, nợ tăng và lạm phát.

Một nguyên nhân khác là vì Trung Quốc - nền kinh tế lớn nhất khu vực - đang giảm tốc, do tác động của các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên diện rộng để đối phó với đại dịch Covid-19, theo WB.

Trong năm nay, kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 2,8%, giảm đáng kể so với dự báo trước đó của WB là 5%. Năm 2021, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,1% - mức tốt nhất trong một thập niên. Trong năm 2023, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được WB dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 4,5%.

Việt Nam là một trong số hai nước được WB dự báo tăng trưởng khả quan nhất trong năm 2022. Cụ thể, Việt Nam được WB dự báo sẽ tăng trưởng 7,2% trong năm 2022 và 6,7% vào năm 2023. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,6% vào năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.