Warren Buffett có thể mua cả một hãng hàng không

Thu Thảo
Thu Thảo
28/02/2018 07:45 GMT+7

Hãng đầu tư Berkshire Hathaway của ông đang có 116 tỉ USD tiền mặt.

Theo CNN, ông Buffett vừa chia sẻ với các cổ đông công ty mình rằng ông đang đau đầu suy nghĩ về “một hoặc nhiều hơn các vụ thâu tóm lớn“. Trong bài phỏng vấn với CNBC, ông cho hay mình không loại trừ khả năng sở hữu toàn bộ một hãng hàng không.
Berkshire Hathaway hiện nắm cổ phiếu của các hãng bay American, Delta, Southwest và United. Cổ phiếu của cả bốn hãng tăng khoảng 2% hôm 26.2.
Trong bức thư gửi cổ đông, ông Buffett bày tỏ sự thất vọng vì khó lòng tìm mua được doanh nghiệp với mức giá “hợp lý” vì thị trường tăng mạnh trong năm qua. Song rõ ràng rằng, tỉ phú đầu tư này muốn sử dụng núi tiền mặt của công ty. Berkshire có thể dễ dàng mua một trong bốn hãng hàng không mà công ty đang đầu tư. Trong số này, United Airlines là rẻ nhất, hiện có giá khoảng 20 tỉ USD. Delta đắt nhất với giá trị thị trường 40 tỉ USD.
Hãng Kraft Heinz do Berkshire hậu thuẫn cũng chào mua Unilever với giá 140 tỉ USD vào năm ngoái, song Unilever từ chối lời đề nghị này. Lần cuối Berkshire thực hiện một thương vụ là vào năm 2015, hãng mua nhà sản xuất linh kiện máy bay Precision Castparts với giá 37 tỉ USD.
Berkshire cũng đang được cho là để mắt tới nhiều hãng thực phẩm và hàng tiêu dùng lớn khác, trong đó có General Mills, Kellogg hay Mondelez, hãng sở hữu thương hiệu bánh Oreo.
Khả năng ông Buffett mua đứt Coca-Cola cũng được bàn luận rôm rả trong nhiều năm qua. Hiện Berkshire nắm 400 triệu cổ phần Coca-Cola, là nhà đầu tư lớn nhất của hãng nước giải khát.
Dù vậy, huyền thoại đầu tư dường như không vội vã trong việc mua sắm lớn. Ông nói rằng mình cảnh giác trong việc sử dụng nợ để trả cho thương vụ, và cũng cho hay sẽ không chi quá đậm để mua lại doanh nghiệp ngay cả khi nhiều công ty đang hăng hái thâu tóm, sáp nhập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.