Walt Disney bị nhân viên phản đối vì kiểm duyệt tình cảm đồng giới trong phim

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
11/03/2022 13:34 GMT+7

Hãng Walt Disney đang hứng chịu sự phản đối gay gắt từ nhân viên vì kiểm duyệt tình cảm đồng giới trong phim hoạt hình.

Trong tuyên bố của nhân viên LGBTQ+ và các đồng nghiệp do Variety đăng tải, nhân viên của hãng phim hoạt hình cáo buộc giám đốc điều hành công ty Walt Disney đã yêu cầu cắt giảm “gần như mọi khoảnh khắc của tình cảm đồng tính trên phim bất kể khi có phản đối từ cả đội ngũ sáng tạo và ban lãnh đạo điều hành tại Pixar (công ty con của Disney-PV)”.

Nhân vật sĩ quan Specter trong Onward được nữ biên kịch nổi tiếng thuộc cộng đồng LGBTQ+ Lena Waithe (phải) lồng tiếng

DISNEY

Tuyên bố gây choáng váng này là một phần của phản ứng mạnh mẽ đối với bản ghi nhớ toàn công ty Walt Disney do giám đốc điều hành Bob Chapek gửi nhân viên vào ngày 7.3 liên quan đến đạo luật được lấy ý kiến gần đây ở Florida được gọi là dự luật “Đừng nói đồng tính”. Trong bản ghi nhớ, Chapek ghi rằng: “Tác động lớn nhất mà công ty mong muốn là tạo ra một thế giới hòa nhập quan trọng hơn việc thông qua chuyện tình đồng tính đầy cảm hứng. Pixar đã làm ra ​​những câu chuyện tuyệt đẹp, với đầy đủ các nhân vật đa dạng. Ngay cả khi việc tạo nội dung LGBTQ+ là câu trả lời để sửa luật phân biệt đối xử trên thế giới, chúng tôi vẫn hạn chế tạo nội dung liên quan đến cộng đồng này”.

Cho đến nay, Pixar mới chỉ đưa một số ít nhân vật LGBTQ+ vào phim, nổi bật nhất là Onward (2020), có sự góp mặt của một sĩ quan cảnh sát đi xe đạp tên là Spectre, do Lena Waithe lồng tiếng. Yếu tố đồng tính của nhân vật chỉ được thừa nhận một cách thoáng qua, khi Spectre nói: “Làm cha mẹ mới thật không dễ dàng. Con gái của bạn gái tôi đã khiến tôi phải nhổ tóc bạc”. Nhưng bộ phim vẫn bị cấm ở Kuwait, Oman, Qatar và Ả Rập Saudi do cảnh này. Phiên bản phát hành ở Nga, từ “girlfriend” đã được đổi thành “partner”. Cùng năm, Pixar phát hành bộ phim ngắn Out trên Disney Plus, kể về một người đàn ông đồng tính đấu tranh với việc về ra mắt cha mẹ mình.

Tuyên bố về sự kiểm duyệt yếu tố LGBTQ+ trên phim của Walt Disney đặc biệt gây bất lợi cho cựu CEO Robert Iger, người đã giám sát việc Walt Disney mua Pixar vào năm 2006 và vừa rời công ty vào tháng 12.2021.

Cảnh trong phim Out

DISNEY

Bức thư của nhân viên cũng yêu cầu Walt Disney rút hỗ trợ tài chính tất cả các cơ quan lập pháp đã ủng hộ dự luật “Đừng nói đồng tính” và đưa ra lập trường công khai chống lại dự luật này cũng như các dự luật tương tự như tại các tiểu bang khác ở Mỹ.

Bob Chapek thông báo rằng công ty sẽ cam kết hỗ trợ 5 triệu USD cho Chiến dịch Nhân quyền và các tổ chức đảm bảo quyền LGBTQ+ khác, đồng thời cho biết ông sẽ gặp Thống đốc bang Florida Ron DeSantis để thảo luận “mối quan tâm” của Walt Disney về dự luật.

Các nhân viên Pixar cho rằng: “Mặc dù việc ký kết quyên góp cho Chiến dịch Nhân quyền và các tổ chức đảm bảo quyền LGBTQ+ là một bước đi đúng hướng, nhưng cuộc họp cổ đông hôm 10.3 đã chỉ ra rằng điều này là chưa đủ. Walt Disney không có lập trường cứng rắn ủng hộ cộng đồng LGBTQ+, thay vào đó họ cố gắng xoa dịu dư luận”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.