Vy Oanh: Vu khống đẻ thuê, bán dâm khiến mái ấm gia đình tôi điêu đứng

25/10/2021 13:19 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên, Vy Oanh khẳng định hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà Hằng đối với cô đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cá nhân, công việc cũng như nhân phẩm và danh dự của nữ ca sĩ và gia đình.

Vy Oanh khẳng định những hành vi của bà Hằng làm ảnh hưởng đến danh dự, chà đạp lên nhân phẩm của mình và gia đình nên quyết theo vụ kiện tới cùng

NVCC

Ngày 25.10, ca sĩ Vy Oanh đã nộp đơn đến Công an TP.HCM yêu cầu khởi tố vụ án đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm vào các tội “làm nhục người khác”, “vu khống” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Giọng ca Đồng xanh cho hay: “Với lời lẽ quy kết của bà Phương Hằng nói tôi “đẻ thuê hốt được 5-7 triệu đô” trong bối cảnh này được hiểu theo nghĩa thông thường là tôi đã có quan hệ tình dục (hay còn gọi là giao cấu) để nhận lại được lợi ích vật chất là khoản tiền 5-7 triệu đô (USD). Như vậy, việc giao cấu ngoài hôn nhân để đổi lấy lợi ích vật chất chính là hành vi của hoạt động mại dâm. Theo khái niệm “mại dâm” tại Pháp lệnh phòng, chống mại dâm số 10/2003/Pl-UBTVQH11 ban hành ngày 17.3.2002, mại dâm là “hành vi mua, bán dâm”, trong đó bán dâm là “hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác”.

Vy Oanh tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vào sáng 25.10

NVCc

Vy Oanh cho rằng hành vi bà Phương Hằng nói cô “đẻ thuê” là đồng nghĩa với việc ám chỉ cô là “gái bán dâm”. Nữ ca sĩ nói thêm từ “làm gái bao”, gán cho cô được bà Phương Hằng sử dụng 2 lần trong những lần livestream cũng có hàm ý hoạt động mại dâm tương tự như như từ “đẻ thuê”.

“Nói, vu, hay gán cho người khác là gái bán dâm, bằng bất kỳ hình thức nào, từ ngữ nào trước đám đông cũng tương tự như hành vi cắt tóc, lột quần áo, bắt quỳ gối… được mặc nhiên xác định là hành vi làm nhục đối với người khác theo luật pháp và thông lệ áp dụng pháp luật, xã hội Việt Nam, hành vi này đã xâm phạm nặng nề đối với danh dự, nhân phẩm, đạo đức và phẩm hạnh của người phụ nữ. Trong nền văn hóa phương Đông vốn coi trọng lễ giáo, thuần phong mỹ tục, không còn gì nhục nhã hơn đối với một người phụ nữ, nhất là một người vợ, người mẹ khi bị vu oan làm gái bao, gái bán dâm…”, cô khẳng định.

Vy Oanh tuyên bố kiện thêm một người nữa sau doanh nhân Nguyễn Phương Hằng

Vy Oanh nói những buổi livestream của bà Phương Hằng nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận xã hội. Thậm chí có nhiều người ủng hộ, tán thành và hùa theo chửi bới, thóa mạ cô vì những lời chia sẻ của nữ doanh nhân. “Như vậy, không chỉ dừng lại là đề tài bôi nhọ của một nhóm người thiểu số, việc lăng mạ, chửi bới, xúc phạm danh dự nhân phẩm mà bà Hằng đối với tôi, đã lan truyền và trở thành chủ đề bàn tán xúc phạm của nhiều người, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cá nhân, công việc cũng như nhân phẩm, danh dự của tôi và gia đình”.

Nữ ca sĩ khẳng định những hành vi của bà Hằng làm ảnh hưởng đến danh dự, chà đạp lên nhân phẩm của gia đình cô (đặc biệt là Vy Oanh và con trai). “Hành vi bôi nhọ tôi của bà Hằng được lặp đi lặp lại, khiến cho bạn bè người thân hoài nghi về đạo đức, phẩm hạnh của cá nhân tôi, khiến tôi suy sụp tinh thần”, cô trình bày trong đơn. Đồng thời, Vy Oanh cũng đưa ra những dẫn chứng cụ thể về hành vi “vu khống", “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” mà bà Phương Hằng làm với cô.

Vy Oanh cho rằng việc vu cho con cô là con của một “đại gia” do “đẻ thuê” đã gây tổn thương sâu sắc đến gia đình

NVCC

“Bản thân tôi là một nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật, là một người có sự ảnh hưởng nhất định, sự việc này xảy đến khiến nhiều người bàn tán, tiếp nhận những thông tin sai lệch theo chiều hướng xấu. Thời gian qua, tôi bị lăng mạ, hạ thấp nhân phẩm, chửi rủa cùng với những đánh giá tiêu cực từ dư luận xã hội tràn lan trên các trang báo, mạng xã hội. Những hành vi của bà Phương Hằng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân với người thân bạn bè, uy tín trong công việc, danh dự và hình ảnh của tôi trước công chúng cũng như mối quan hệ cùng các đối tác, đồng nghiệp, khiến mái ấm gia đình tôi trở nên điêu đứng”, cô chia sẻ.

Giọng ca Đồng xanh khẳng định cô luôn ý thức việc làm của mình không chỉ bảo vệ danh dự của bản thân, của gia đình, mà cũng cần phải có trách nhiệm với cộng đồng. “Việc bà Phương Hằng lấy hình ảnh của tôi ra rêu rao, đã vô tình định hướng sai trái đến giới trẻ rằng muốn giàu có hưởng thụ chỉ cần đẻ thuê, cướp chồng, làm gái, sống gian manh lươn lẹo, cổ xúy cho việc ác gắp lửa bỏ tay người, vu khống, bôi nhọ... Việc làm của bà Hằng, nếu không sớm được ngăn chặn và xử lý, sẽ tạo ra tâm lý, suy nghĩ lệch lạc của giới trẻ, vốn là những đối tượng dễ bị tác động bởi các thông tin trên mạng xã hội., Vy Oanh trình bày.

Nữ ca sĩ thông tin thêm hồ sơ vụ án của mình đã đi được nửa chặng đường, đơn đã được Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý và buổi làm việc hôm nay yêu cầu khởi tố cũng đã được phía công an xác nhận đã nhận đơn. "Đây là một bước tiến lớn trong thủ tục pháp lý đối với việc đòi lại sự trong sạch, công bằng cho tôi và gia đình. Tất nhiên, cũng sẽ cần thêm thời gian để theo đuổi vụ án", cô chốt lại.

Vy Oanh nộp đơn tố giác bà Phương Hằng, đáp trả tin đồn 'làm gái, đẻ thuê'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.