Vứt xác heo thối ra sông Sài Gòn: Doanh nghiệp không thể chối bỏ trách nhiệm

17/07/2016 06:31 GMT+7

Người dân sinh sống ở khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn khẳng định Công ty Việt Phước đã nhiều lần vứt bỏ xác heo thối ra khu vực này nhưng không bị cơ quan nào xử lý.

Sáng 16.7, ông Nguyễn Phú Quới, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Phước, cho biết đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của Công ty TNHH nông sản Việt Phước (Công ty Việt Phước - 100% vốn Đài Loan, đóng tại Xã Minh Tâm, H.Hớn Quản) trong việc vứt bỏ hàng trăm xác heo thối ra thượng nguồn sông Sài Gòn (Thanh Niên đã phản ánh).
Liên quan đến việc ông Li Kuo Hui (Giám đốc Công ty Việt Phước) cho rằng chỉ mới nhận nhiệm vụ tại công ty nên không hề hay biết việc nhân viên vứt bỏ xác heo thối ra môi trường do lò đốt bị hư hỏng, ông Quới khẳng định: “Phía Công ty Việt Phước không thể chối bỏ trách nhiệm cho dù giám đốc mới hay giám đốc cũ”.
Người dân sinh sống ở khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn khẳng định Công ty Việt Phước đã nhiều lần vứt bỏ xác heo thối ra khu vực này nhưng không bị cơ quan nào xử lý. Trả lời Thanh Niên, ông Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho biết ông chưa nhận được báo cáo về vụ việc. “Cụ thể như thế nào thì đầu tuần tới chúng tôi mới có báo cáo”, ông Minh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.